Hà Nội: Thương vong do tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết

Từ ngày 15/2 (27 Tết) đến ngày 21/2 (mùng 4 Tết), tại Hà Nội, tai nạn giao thông đã giảm ở cả ba chỉ tiêu: số vụ, số người chết, số người bị thương.
Hà Nội: Thương vong do tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết ảnh 1Thương vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2015 đã giảm đáng kể về số số, số người chết và số người bị thương (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Thành phố Hà Nội), trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số người thương vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn toàn Thủ đô đã giảm đáng kể so với năm trước.

Cụ thể, từ ngày 15/2 (27 Tết) đến ngày 21/2 (mùng 4 Tết), tại Hà Nội, tai nạn giao thông đã giảm ở cả ba chỉ tiêu: số vụ, số người chết, số người bị thương. Toàn thành phố xảy ra 9 vụ, làm 11 người chết và 1 người bị thương.

So với dịp Tết năm 2014, số vụ giảm 50% (18 vụ), số người chết giảm 35,3% (17 người chết) và số người bị thương giảm 90% (10 người bị thương).

Cũng trong 8 ngày Tết, qua công tác thanh tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 718 trường hợp, phạt tiền 294 triệu đồng. So với dịp Tết Giáp Ngọ 2014, số trường hợp vi phạm cũng như số tiền phạt cũng giảm đáng kể (trường hợp vi phạm giảm 54% và số tiền phạt giảm 34,4%)

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông, số lượng lớn các trường hợp bị xử lý là mô tô (571 trường hợp) và lỗi vi phạm chiếm đa số là không đội mũ bảo hiểm (356 trường hợp).

Đánh giá công tác hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, theo Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trường phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt: “Trật tự an toàn giao thông Thủ đô trong dịp Tết đã được đảm bảo duy trì thông suốt, an toàn. Đặc biệt, không có tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đốt pháo nổ trong đêm giao thừa”.

Ngày mùng 5 Tết là ngày người dân khắp nơi bắt đầu đổ về Hà Nội để quay trở lại với công việc cũng như trường lớp. Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết: “Phòng đã huy động 100% quân số trong ngày hôm nay để đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục