Hà Nội tiến hành cắt và thu hồi cầu phao Đuống

Ngày 17/9, Lữ đoàn 249 Bộ Tư lệnh Công binh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức cắt, thu hồi cầu phao Đuống.
Đúng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, Lữ đoàn 249 Bộ Tư lệnh Công binh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức cắt, thu hồi cầu phao Đuống, sau gần ba tháng bắc cầu phao qua sông phục vụ sửa chữa cầu Đuống.

Theo đại tá Trần Hồng Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, so với bắc cầu phao Chèm trước đây, cầu phao Đuống lần này sau gần ba tháng đã đảm bảo cho 597.000 lượt ôtô các loại với mật độ trên 7.000 ôtô/ngày đêm, vượt gấp 1,6 lần mặc dù thời gian ngắn hơn.

Trong thời gian duy trì cầu, Lữ đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc canh trực, cảnh giới thượng lưu, hạ lưu và theo dõi thời tiết thủy văn kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho cầu phao cũng như người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, tại khu vực bắc cầu phao thường xuyên có từ 200-300 phương tiện qua lại vào ra tại các bến bãi, Lữ đoàn đã tổ chức lực lượng cảnh giới và cứu kéo phía thượng lưu và hạ lưu, kịp thời ngăn chặn được 6/9 lượt tàu và xà lan va, đâm vào cầu./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục