Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh những tồn tại ở lễ hội chùa Hương

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, phát hiện và trục xuất ra khỏi khu vực lễ hội 2 trường hợp xem bói, 2 trường hợp ăn xin.
Hà Nội tiếp tục chấn chỉnh những tồn tại ở lễ hội chùa Hương ảnh 1Du khách trẩy hội chùa Hương 2018. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 11/3, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra lễ hội chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, mặc dù lễ hội năm nay có nhiều chuyển biến hơn các năm trước nhưng với những tồn tại dư luận đề cập trong thời gian qua, Ban tổ chức tiếp tục chấn chỉnh nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra văn minh, an toàn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, phát hiện và trục xuất ra khỏi khu vực lễ hội 2 trường hợp xem bói, 2 trường hợp ăn xin. Với những trường hợp kinh doanh đồ chơi mang tính bạo lực, Ban tổ chức đã kiểm tra, thu giữ 200 khẩu súng nhựa, đồ chơi dao, kiếm nhựa từ đầu mùa lễ hội đến nay. Gần đây, trên thị trường đồ chơi xuất hiện súng bắn đạn cao su có thể gây sát thương, lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, thu giữ, tuyệt đối không để các hộ kinh doanh loại đồ chơi này.

[Đề nghị Hà Nội kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương]

Tình trạng bán thịt tươi sống tại các cửa hàng ăn uống được chủ kinh doanh giới thiệu là thịt thú rừng, Ban tổ chức khẳng định không có thịt thú rừng mà đó chính là thú nuôi hoặc thịt thỏ, thịt mèo được các chủ kinh doanh mập mờ giới thiệu, bán cho khách. Tuy nhiên, xử lý các trường hợp này rất khó bởi để có đủ cơ sở xử phạt, lực lượng chức năng phải đi giám định hoặc khi kiểm tra, xử lý, chủ cơ sở lại chối bỏ trách nhiệm. Ban tổ chức cũng yêu cầu các hộ kinh doanh phải chấp hành nghiêm việc kinh doanh an toàn, đảm bảo đúng nguồn gốc.

Trường hợp đò chở quá số lượng quy định như một số cơ quan ngôn luận đề cập, ông Nguyễn Văn Hậu cho rằng, nhiều xuồng, đò được đóng với quy mô lớn, chở lượng khách nhiều nhưng cơ bản mớn nước của xuồng, đò vẫn đảm bảo. Lực lượng chức năng tạm giữ 12 động cơ điện và 2 xuồng máy chở khách, tạm giữ 29 chiếc đò do thiếu phao, biển số, không đúng màu sơn theo quy định của Ban tổ chức lễ hội.

Lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng công an huyện Mỹ Đức xử lý 30 trường hợp lái đò sử dụng xe mô tô bám đuổi khách đi chùa Hương gây mất an toàn giao thông, tạm giữ 10 xe mô tô, phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng. Công an huyện Mỹ Đức phát hiện, yêu cầu 17 trường hợp ký cam kết không bám đuổi, chèo kéo khách du lịch chùa Hương.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội cũng cho biết, từ đầu mùa hội đến nay, chùa Hương đón trên 664 nghìn lượt khách tham quan, trảy hội, tăng gần 23 nghìn lượt so với cùng kỳ. Tuy nhiên do lượng khách đông, nhất là những ngày cuối tuần nhiều người bị ngất do tăng, hạ huyết áp. Lực lượng y tế phải sơ cứu tới 40 trường hợp ở khu vực Thiên Trù và động Hương Tích. Đặc biệt, ngày 4/3 vừa qua, do lượng khách đông, thời tiết nắng nóng, có tới 20 trường hợp bị ngất xỉu trong đó 1 trường hợp nặng phải chuyển đến bệnh viện.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đề nghị Ban tổ chức lễ hội tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các hoạt động diễn ra tại lễ hội do lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, lượng khách về trảy hội tiếp tục tăng, dễ xảy ra nhiều bất cập nếu không quản lý chặt chẽ.

Ban tổ chức lễ hội khẳng định, sẽ tiếp tục gìn giữ an ninh, trật tự phòng chống trộm cắp, cưỡng đoạt, ép khách, ép giá, xử lý những trường hợp cố tình chèo kéo khách trên đường. Các điểm kinh doanh được quản lý chặt chẽ, không để hàng quán lấn chiếm gây mất cảnh quan. Ban tổ chức thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện vận chuyển khách chấp hành đúng quy định, nhắc nhở du khách tham gia gìn giữ vệ sinh môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục