Hà Nội tìm kiếm "bàn tay vàng làng nghề gốm sứ"

Cuộc thi tìm kiếm "Bàn tay vàng làng nghề gốm sứ" sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/12 tại Hà Nội, nhằm phát hiện các tài năng trẻ.
Cuộc thi tìm kiếm "Bàn tay vàng làng nghề gốm sứ" sẽ diễn ra từ 24-25/12 nhằm khuyến khích và phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực này.

Nội dung của chương trình là thi nặn, vẽ trên các sản phẩm gốm sứ với chủ đề 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong đó nhấn mạnh tới các yếu tố văn hóa dân tộc.

40 đoàn viên ở xã Kim Lan và xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã tham dự cuộc thi. Họ đều là những thanh niên có nhiều kinh nghiệm, thành thạo trong nghề gốm sứ.

Trong vòng 120 phút, các thí sinh phải hoàn tất sản phẩm thuộc 1 trong 2 nội dung thi là thi nặn, vuốt, điêu khắc hoặc thi vẽ trên sản phẩm thô.

Để đánh giá đúng chất lượng nghệ thuật của các sản phẩm dự thi này, ban tổ chức đã mời các nghệ nhân có uy tín làm giám khảo.

Ban tổ chức hy vọng cuộc thi này sẽ đem lại nhiều sản phẩm gốm sứ đặc biệt, chất lượng cao, có thể trở thành biểu tượng hoặc đem trưng bày trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Cuộc thi do huyện đoàn Gia Lâm phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội tổ chức. Dự kiến vào năm 2010, cuộc thi sẽ được tổ chức ở quy mô lớn hơn./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục