Hà Nội tổ chức Hội nghị mạng lưới các thành phố lớn

Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á thể kỷ 21 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 12 thành phố.
Từ ngày 17-19/11, Hội nghị toàn thể mạng lưới các thành phố lớn châu Á thể kỷ 21 (ANMC21) với sự tham dự của các đại biểu quốc tế đến từ 12 thành phố thành viên mạng lưới ANMC21, gồm Tokyo, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Delhi, Kuala Lumper, Jakarta, Manila, Yangon, Ulaanbarta và vùng Tomsk-Nga và thành phố chủ nhà Hà Nội, sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội nghị này, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch Hà Nội, quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, vì hòa bình đến với các nước thành viên.

Bên lề hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Thư ký ANMC21 tổ chức không gian triển lãm với chủ đề "Sự hấp dẫn của các thành phố mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 ANMC21," bao gồm Triển lãm các dự án liên kết của ANMC21, triển lãm của các thành phố thành viên ANMC21 với 15 gian tiêu chuẩn.

Các đơn vị cũng tổ chức triển lãm tranh vẽ thiếu nhi với chủ đề Thành phố tương lai, cuộc sống trong 100 năm tới; triển lãm gian hàng đầu tư, thương mại, du lịch dành cho các doanh nghiệp là công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các doanh nghiệp thương mại và đầu tư của các thành phố thành viên ANMC21, trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tại các phiên họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giới thiệu du lịch Hà Nội, giới thiệu dự án Chiến dịch chào mừng đến châu Á của Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) - Hội đồng trực thuộc ANMC21 nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Nội tới đại biểu tham dự hội nghị và các thành phố thành viên ANMC21.

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình giao lưu nghệ thuật tại khu vực sân khấu ngoài trời; tuyên truyền quảng bá cho hội nghị bằng hình thức cổ động trực quan.

Tại khu vực tổ chức hội nghị - Khách sạn Hanoi Daewoo, các tuyến đường Nam Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, khu vực hồ Hoàn Kiếm... sẽ treo các pano, cụm cờ, biểu ngữ nhằm tạo không khí tưng bừng, sôi nổi./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục