Hà Nội tổ chức ngày văn hóa tại Thanh Hóa để kết nối du lịch

Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa từ ngày 24-28/7 là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia và liên kết phát triển du lịch.
Hà Nội tổ chức ngày văn hóa tại Thanh Hóa để kết nối du lịch ảnh 1Nghệ thuật múa rối nước Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 24 đến 28/7 sẽ diễn ra Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tại Thanh Hóa và quảng bá hình ảnh du lịch của Hà Nội, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội và Thanh Hóa.

Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa gồm nhiều hoạt động đặc sắc, diễn ra tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, huyện Yên Định, huyện Hoằng Hóa và huyện Tĩnh Gia.

Tại thị xã Sầm Sơn sẽ diễn ra lễ khai mạc, biểu diễn chương trình nghệ thuật “Hà Nội trái tim hồng” và triển lãm ảnh giới thiệu về Hà Nội. Cũng tại thị xã ven biển này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức diễu hành đường phố trên các tuyến phố chính nhằm tạo không khí sôi động, vui tươi cho ngày hội.

Tại huyện Yên Định sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tạp kỹ ca nhạc hài “Văn hóa gia đình”. Ở huyện Hoằng Hóa diễn ra chương trình nghệ thuật tạp kỹ ca nhạc hài kịch “Hồng Hà mùa thu”. Chương trình nghệ thuật “Trời thu Hà Nội” được tổ chức tại huyện Tĩnh Gia.

Riêng lễ bế mạc Những ngày văn hóa, du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa sẽ diễn ra tại thành phố Thanh Hóa với chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, múa rối dân gian.

Các hoạt động đều mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội nhằm giới thiệu đến nhân dân Thanh Hóa, du khách trong và ngoài nước một hình ảnh Hà Nội đẹp, Hà Nội của ngàn năm văn hiến và thân thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục