Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động dịp Tết Trung thu

Từ ngày 17/9, trong Khu phố cổ Hà Nội bắt đầu diễn ra các hoạt động như trưng bày, hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian, làm bánh...
Từ ngày 17/9 (tức 10/8 âm lịch), tại các Ngôi nhà cổ di sản 87 phố Mã Mây, 28 Hàng Buồm, 38 Hàng Đào trong khu phố cổ Hà Nội bắt đầu diễn ra các hoạt động vui Tết Trung thu cổ truyền.

Đó là các hoạt động như trưng bày, giới thiệu tư liệu hình ảnh về Tết Trung thu xưa và nay, hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian (đèn ông sao, ông tiến sỹ giấy, đèn kéo quân...), nghệ thuật làm bánh dẻo, bánh nướng, cốm làng Vòng...

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Trung thu Phố cổ 2010 do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức, nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa quốc gia khu phố cổ Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 10/9-22/9 (tức 3/8-15/8 âm lịch), Lễ hội Trung thu Phố cổ 2010 có quy mô và hình thức phong phú hơn mọi năm, với không gian trải dài từ chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực chợ Đồng Xuân, kết hợp với tuyến phố đi bộ Hàng Đào-Đồng Xuân-Hàng Giấy và tại các ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, 28 Hàng Buồm, 38 Hàng Đào. Các hoạt động nhằm mục đích làm tăng thêm sự hấp dẫn và nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân khu phố cổ Hà Nội.

Lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng phục vụ nhân dân và thiếu nhi vui đón Tết Trung thu như tổ chức các gian hàng, quầy hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ Trung thu, đồ chơi thiếu nhi, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian (hát xẩm, ca trù, chầu văn, hát chèo), hướng dẫn thiếu nhi tham gia chơi các trò chơi dân gian...

Đêm hội trò chơi dân gian (17/9), Đêm Liên hoan múa sư tử (18/9) và đặc biệt Đêm hội Rằm Trung thu phố cổ (22/9) sẽ diễn ra tại cổng chính chợ Đồng Xuân, với sân khấu được trang trí bằng hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ, cùng hình ảnh thân thuộc của chị Hằng Nga và chú Cuội.

Tại đây, các em thiếu nhi sẽ được tham gia các hoạt động như thi rước đèn, biểu diễn trống hội Thăng Long, múa lân, rồng, văn nghệ, xiếc, võ thuật thiếu nhi và vui phá cỗ trông trăng.../.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục