Hà Nội: Tổ công tác 141 phát hiện nhiều trường hợp gây rối trật tự

Các tổ công tác 141 hóa trang trên các địa bàn trọng điểm các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ 19 phương tiện, 22 đối tượng có các hành vi điều khiển xe môtô nẹt pô, lạng lách.
Hà Nội: Tổ công tác 141 phát hiện nhiều trường hợp gây rối trật tự ảnh 1Nhiều thanh niên gây rối trật tự công cộng bị lực lượng công an tạm giữ. (Ảnh TTXVN phát)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong đêm mùng 1 rạng sáng 2/4, dù trời mưa nhưng các tổ công tác 141 Công an thành phố đồng loạt triển khai tuần tra, hóa trang, mật phục đảm bảo an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa.

Các tổ công tác 141 hóa trang trên các địa bàn trọng điểm các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt giữ 19 phương tiện, 22 đối tượng có các hành vi điều khiển xe môtô nẹt pô, lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, các tổ công khai xử lý 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 9 phương tiện; bắt giữ và bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, Tổ công tác Y10/141 Công an thành phố tuần tra trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ngăn chặn, bàn giao 8 đối tượng, tạm giữ 7 phương tiện vi phạm lỗi không gắn biển kiểm soát, thay đổi kết cấu, nẹt pô, lạng lách, bàn giao cho công an các phường giải quyết.

Tiếp tục tuần tra khu vực phố Trần Hưng Đạo-Bà Triệu, Tổ công tác phát hiện T.Đ.H, sinh năm 2006, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) điểu khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, liên tục vặn ga, gây náo loạn đường phố.

[Xuyên đêm theo chân tổ công tác 141 hoá trang xử lý 'quái xế']

Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, tính tới thời điểm trên, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 770 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 127 phương tiện, 259 bộ giấy tờ, tước 97 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 4 vụ, 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục