Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh tại các tầng hầm

Hà Nội bắt đầu tổng kiểm tra việc sử dụng tầng hầm tại các tòa nhà cao tầng, Trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch văn phòng cho thuê nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh tại các tầng hầm ảnh 1Tầng hầm để xe tại Big C The Garden nơi xuất phát sự cố ngất xỉu hàng loạt tối 14/3 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Mạnh/Vietnam+)

Sau sự cố khiến hàng chục nhân viên và khách hàng của siêu thị Big C The Garden (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngất xỉu ngày 14/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản yêu cầu tiến hành tổng kiểm tra việc sử dụng tầng hầm tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng giao dịch, văn phòng cho thuê lớn trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra toàn bộ các tầng hầm phục vụ để xe tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng giao dịch tập trung đông người trên địa bàn Thành phố (trước mắt tập trung vào khu vực các quận nội thành.)

Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng tầng hầm để xe sai mục đích, không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông.

Có giả thiết hệ thống điều hỏa hỏng đã hút toàn bộ khí thải do xe cộ từ tầng hầm lên siêu thị do lượng xe gửi vào tăng đột biến xem chương trình biểu diễn của một nam ca sỹ người Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có giả thiết hệ thống điều hỏa hỏng đã hút toàn bộ khí thải do xe cộ từ tầng hầm lên siêu thị do lượng xe gửi vào tăng đột biến xem chương trình biểu diễn của một nam ca sỹ người Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cấp cứu một người trong trạng thái bị ngất. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Cấp cứu một người trong trạng thái bị ngất. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Một nhân viên được hỗ trợ trong tình trạng choáng váng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một nhân viên được hỗ trợ trong tình trạng choáng váng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
La liệt người nằm trong viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
La liệt người nằm trong viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một nhân viên được tiếp nước trong quá trình cấp cứu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một nhân viên được tiếp nước trong quá trình cấp cứu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
21h45 phút, 4 nhân viên Big C đã tương đối tỉnh táo được đưa về. Tuy nhiên trên nét mặt của họ vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
21h45 phút, 4 nhân viên Big C đã tương đối tỉnh táo được đưa về. Tuy nhiên trên nét mặt của họ vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì sự cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thông tin chính thức từ Bệnh viện 198: Trong tối nay đã có 18 người được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, ói mửa, hoa mắt chóng mặt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thông tin chính thức từ Bệnh viện 198: Trong tối nay đã có 18 người được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, ói mửa, hoa mắt chóng mặt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
 Big C The Garden đã bất ngờ đóng cửa sớm trước giờ thường lệ 45 phút. (Ảnh: CTV cung cấp)
Big C The Garden đã bất ngờ đóng cửa sớm trước giờ thường lệ 45 phút. (Ảnh: CTV cung cấp)
Sơ cứu tại chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sơ cứu tại chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Liên tiếp những nhân viên Big C được chuyển vào bệnh viện. Theo ghi nhận tại siêu thị, ban đầu họ có biểu hiện choáng nhẹ nhưng về sau chuyển biến xấu nên được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Liên tiếp những nhân viên Big C được chuyển vào bệnh viện. Theo ghi nhận tại siêu thị, ban đầu họ có biểu hiện choáng nhẹ nhưng về sau chuyển biến xấu nên được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến khoảng 22h lại có thêm trường hợp được đưa vào bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến khoảng 22h lại có thêm trường hợp được đưa vào bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khoảng 21h30, đã có 5 nhân viên siêu thị có biểu hiện hồi phục được đưa về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khoảng 21h30, đã có 5 nhân viên siêu thị có biểu hiện hồi phục được đưa về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một khách hàng mua sắm tại siêu thị có biểu hiện nặng nhất khi liên tục ói mửa rồi ngất xỉu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một khách hàng mua sắm tại siêu thị có biểu hiện nặng nhất khi liên tục ói mửa rồi ngất xỉu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh nhân phần lớn là nhân viên Big C được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, ói mửa liên tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh nhân phần lớn là nhân viên Big C được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, ói mửa liên tục. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Hùng yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện đúng mục đích sử dụng, quy hoạch và thiết kế của tầng hầm để xe đã được phê duyệt. Sở Giao thông vận tải phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp đã có hầm để xe nhưng vẫn sử dụng, chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi để xe cho nhân viên; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận kiên quyết xử lý thu hồi, đảm bảo hè thông, đường thoáng.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được tổng hợp và báo cáo thành phố trước ngày 30/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục