Hà Nội, TP. HCM nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức có hại cho sức khoẻ

Nắng nóng gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, gây nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.
Hà Nội, TP. HCM nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức có hại cho sức khoẻ ảnh 1Chỉ số tia UV ở các thành phố lớn nằm ở mức có hại cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/5, thời tiết nắng nóng khiến chỉ số tia tử ngoại (UV) ở Hà Nội nằm ở mức từ 6-8, mức gây nguy cơ cao đối với sức khoẻ con người khi tiếp xúc với ánh nắng. Thậm chí, chỉ số tại Đà Nẵng là từ 9-10 và Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số tia UV từ 8-9.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong ngày 8 và ngày 9/5, ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40-42 độ C; ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C; độ ẩm trong ngày phổ biến ở mức 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Từ ngày 10/5, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Từ ngày 8-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng với đó là nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/5: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C , có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; cao nhất từ 36-39 độ C, vùng núi có nơi 40-42 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận 33-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C./.

Hà Nội, TP. HCM nắng nóng, chỉ số tia UV ở mức có hại cho sức khoẻ ảnh 2Nắng nóng dễ gây nguy cơ cháy rừng. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục