Hà Nội “trảm” 220 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cắt dịch vụ 220 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.
Tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày 18/10 cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 220 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.

Các số điện thoại trên thuộc các mạng di động MobiFone, Vietnammobile, Viettel, VinaPhone, điện thoại cố định VNPT, có hành vi vi phạm tại địa bàn các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Thạch Thất và Sóc Sơn.

Hành vi quảng cáo của các thuê bao là khoan cắt bê tông, điện nước, cho thuê xe và thậm chí là cả dịch vụ karaoke, tuyển nhân viên, tìm người ở ghép...

Đây đã là lần thứ 24 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra văn bản "trảm" các số điện thoại rao vặt trái phép để giữ cho bộ mặt phố phường Hà Nội sạch đẹp. Hạn cho các doanh nghiệp "trảm" thuê bao và gửi báo cáo về Sở này là 30/10/2012.

Thực tế cho thấy, tuy việc xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đều đặn. Song, hễ "chém" thuê bao này thì lại có đơn vị khác đi dán quảng cáo trái phép cho dù các quận, huyện đều có các hình thức tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh...

Trong một lần trao đổi với phóng viên Vietnam+, lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thừa nhận việc xóa bỏ quảng cáo rao vặt là một việc làm kiên trì và trong thời gian dài./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục