Hà Nội trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII

Về việc treo băng rôn dọc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thành treo 400 chiếc, tại các tuyến phố xung quanh khu vực Ba Đình, đường Hùng Vương, Độc Lập, Chu Văn An, Lê Hồng Phong.
Hà Nội trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII ảnh 1(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến ngày 8/1, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành với khối lượng lớn.

Theo đó, công tác tuyên truyền cổ động trực quan hiện đã hoàn thành trang trí 27 cụm pano, trong đó hoàn thành 4 cụm pano cố định tấm lớn khu vực nội thành tại phố Trần Nhân Tông, ngã tư phố Giảng Võ-Cát Linh, Hoàng Liệt-Bến xe Nước Ngầm, Ngã Tư Sở.

Ngoài ra, 21 cụm pano 2 mặt và 3 mặt cũng đã hoàn thành tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, gồm: Phía trước khu vực Nhà hát lớn, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hoàng Văn Thụ-Hoàng Diệu, khu vực Ba Đình, khu vực Cửa Nam, Nguyễn Cảnh Chân-Phan Đình Phùng… và cụm pano tại trụ sở Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Về việc treo băng rôn dọc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thành treo 400 chiếc, tại các tuyến phố xung quanh khu vực Ba Đình, đường Hùng Vương, Độc Lập, Chu Văn An, Lê Hồng Phong.

[Thường trực Ban Bí thư: Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảng]

Cơ quan này cũng hoàn thành trang trí 3 cụm mô hình, biểu tượng tại các đảo giao thông, quảng trường (huy động nguồn lực xã hội hóa) ở vị trí Quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, Quảng trường 1/5, đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao.

Công tác trang trí chiếu sáng hoàn thành lắp đặt tại 8 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, cụ thể: Bà Triệu, Hàng Bài, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED tại 7 điểm ở các vị trí: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Đại Cồ Việt-Giải Phóng, số 1 Thái Hà, 29 Liễu Giai, 191 Bà Triệu, số 3 Lương Yên, số 69 Thụy Khuê.

Cơ quan này cũng trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó là hoàn thành trang trí 3.000 cờ trên hệ thống giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và hồ Hoàn Kiếm.

Dịp này, ngành Văn hóa tổ chức triển lãm ảnh với nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng.

Từ nay đến khi diễn ra Đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục hoàn thiện trang trí 10 cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lắp dựng 4 cụm pano tấm lớn khu vực ngoại thành: Dương Xá, Ngọc Hồi, Xuân Mai, Phú Xuyên, hoàn thiện 2.600 chiếc pano trên các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm thành phố.

Các đội tuyên truyền lưu động tổ chức 4 đêm diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 4 huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Thường Tín, Thanh Trì. Ngành Văn hóa cũng tăng cường tin bài tuyên truyền phục vụ đại hội trong Bản tin Văn hóa Hà Nội chuyển cho 30 quận, huyện, thị xã thực hiện tại cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục