Hà Nội trao 4 tỷ đồng ủng hộ người dân ở vùng lũ

Ngày 12/10, đoàn đại biểu Hà Nội đã trao 4 tỷ đồng tiền cứu trợ của người dân Thủ đô ủng hộ nhân dân Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.
Ngày 12/10, đoàn đại biểu của Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Mạnh Hiển dẫn đầu đã vào thăm và trao 2,5 tỷ đồng tiền cứu trợ của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô ủng hộ nhân dân vùng lũ Quảng Bình khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển cho biết, trong số tiền nói trên có số tiền tiết kiệm do thành phố Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa trên diện rộng trong đêm mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long để dành tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ Quảng Bình.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cũng đã về thăm nhân dân vùng lũ ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, trao 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 100 gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Cùng ngày, đoàn cứu trợ của thành phố Hà Nội do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Đào Văn Bình dẫn đầu đến thăm, tặng hơn 1,5 tỷ đồng và quà cho đồng bào bị lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho bà con vùng bị lũ lụt tại các huyện Hương Trà và Quảng Điền.

Trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng trao tặng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên-Huế 10 triệu đồng để giúp các chị em phụ nữ ở vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Mặc dù cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ kéo dài đầu tháng 10/2010 vừa qua, nhưng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 300 triệu đồng; ủng hộ tỉnh Quảng Trị 200 triệu đồng.

Tại Quảng Nam, tính đến ngày 12/10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận và bàn giao hơn 3.000 tấn gạo hỗ trợ cứu đói của Chính phủ cho nhân dân 18 huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện các huyện đang bàn giao cho các xã để phân bổ trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục