Trưng bày hơn 100 hiện vật thời kỳ chống Pháp

Hà Nội: Trưng bày tranh cổ động thời kỳ chống Pháp

Hơn 100 hiện vật (phần lớn là tranh cổ động giai đoạn 1946-1954) sẽ được giới thiệu tới công chúng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội.

Hơn 100 hiện vật (phần lớn là tranh cổ động cùng một số bức ký họa và một số kỷ vật của các họa sỹ, hiện vật liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền tranh thời kỳ 1946-1954) sẽ được giới thiệu tới công chúng qua chương trình trưng bày chuyên đề “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).”

Chương trình sẽ chính thức khai mạc vào sáng 6/5 và kéo dài tới tháng 7/2014 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các tác phẩm trưng bày sẽ tập trung vào năm chủ đề chính như: “Cổ động chủ trương-phong trào,” “Chiến đấu,” “Tình quân dân,” “Nêu gương điển hình” và “Kỷ niệm ngày lễ lớn.”

Đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho hay, ở Việt Nam, tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc. Những bức tranh cổ động đầu tiên ra đời trong bão táp cách mạng với sự góp mặt của thế hệ họa sỹ yêu nước, tiêu biểu là Nguyễn Đỗ Cung, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị...

Cùng với báo chí và truyền đơn, tranh cổ động đã kịp thời truyền đạt các nhiệm vụ cách mạng, trở thành vũ khí sắc bén, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và hành động của đông đảo quần chúng nhân dân.

Về cơ bản, nghệ thuật tranh áp phích, cổ động thời kỳ này thể hiện qua các hình thức như: tranh vẽ theo lối dân gian, tranh liên hoàn kể chuyện, tranh có tính chất minh họa, tranh ký họa ghi chép…

“Chương trình trưng bày chuyên đề được tổ chức nhằm đưa lại cho công chúng những hiểu biết về các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa-nghệ thuật của dòng tranh cổ động Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946-1954); từ đó, góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang, kiên cường của của dân tộc,” đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục