Hà Nội: Trung úy Cảnh sát giao thông bị xe vi phạm tông gục

Hà Nội: Trung úy Cảnh sát giao thông bị xe tông gục trên quốc lộ 32

Một trung úy Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bị người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tông gục trên Quốc lộ 32, đoạn chạy qua huyện Đan Phượng.
Hà Nội: Trung úy Cảnh sát giao thông bị xe tông gục trên quốc lộ 32 ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CQCN cung cấp)

Trong khi làm nhiệm vụ, một trung úy Cảnh sát giao thông đã bị xe máy tông gục phải đi cấp cứu.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, 29/5 tại Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.

[Cảnh sát giao thông bị xe máy tông gục khi đang làm nhiệm vụ]

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y5/141 Công an thành phố Hà Nội tiến hành làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 32 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda Dream mang biển số 90H5-7846 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Mặc dù vậy, nam thanh niên này vẫn tăng ga bỏ chạy và đâm gục một trung úy Cảnh sát giao thông khiến cán bộ này ngã ra đường bất tỉnh. Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Trung úy Cảnh sát giao thông bị xe tông gục trên quốc lộ 32 ảnh 2Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Tổ công tác cũng nhanh chóng khống chế đối tượng lái xe. Tại thời điểm bị bắt giữ, danh tính tài xế được xác định là Trần Văn Phương (sinh năm 1999 quê ở Đào Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ).  Cảnh sát cũng xác định chiếc xe Phương đi bị đục số khung mài mất số và có dán 1 miếng sắt với số khung khác đè lên. 

Chiều cùng ngày, đối tượng Phương đã được bàn giao lại cho Công an thị trấn Phùng để xử lý theo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục