Hà Nội: Truy tìm kẻ tung tin đồn thiếu nữ bị rạch đùi

Cơ quan điều tra khẳng định thông tin 3 thiếu nữ bị rạch đùi và nhiễm HIV tại Hà Nội trên mạng nhiều ngày qua là không có thực.
Qua xác minh, cơ quan điều tra khẳng định thông tin 3 thiếu nữ bị rạch đùi dẫn đến nhiễm HIV trước cửa Nhà hát lớn được lan truyền trên mạng nhiều ngày qua là không có thực. Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang xác minh và truy tìm kẻ tung tin đồn gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, thông tin với nội dung này được lan truyền trên trang mạng xã hội facebook. Theo thông tin từ chủ facebook có tên sieunhan…., trong một vài ngày gần đây, đã có 3  thiếu nữ bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi tại khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Hậu quả, 3 cô gái này bị chảy máu nhiều và đã bị nhiễm HIV.

Cũng theo chủ facebook trên, sự việc đã được các nạn nhân trình báo tới Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội và Đội trưởng Đội 8 (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đang tiến hành điều tra.

[Án 10 năm tù cho kẻ cầm đầu vụ rạch đùi nữ sinh]

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, những thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định, thời gian qua, Phòng không tiếp nhận một trường hợp nào đến trình báo về việc bị rạch đùi.

“Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian vừa qua không hề có một trường hợp nào bị kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi như tin đồn,” vị lãnh đạo này cho hay.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy tìm đối tượng nào tung tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao vì thông tin xuất hiện kẻ dùng dao lam dính máu rạch đùi các thiếu nữ tại Hải Phòng. Tuy nhiên, đại diện cơ quan điều tra tại đây cho hay vẫn chưa phát hiện được trường hợp cụ thể nào như thông tin đã nêu./.
Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục