Hà Nội truy tố 3 người Philippines về tội lừa đảo

Ba đối tượng bị truy tố do đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một du khách người Pháp dưới hình thức chơi đánh bài ăn tiền.
Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can cùng có quốc tịch Philippines, gồm Bautista Eduardo Sr Manaloto (63 tuổi), Bautista Eduardo Jr Ramirez (41 tuổi, là con trai của Manaloto) và Balleza Augustina Ero (43 tuổi, là vợ của Ramirez) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba đối tượng này bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Isabelle Marie Harris (một du khách người Pháp) dưới hình thức chơi đánh bài ăn tiền.

Vụ án xảy ra vào ngày 31/5/2009, khi vợ chồng Ramirez và Ero đi dạo phố thì gặp bà Isabelle đang đi bộ ở ngã tư phố Quán Sứ-Tràng Thi. Thấy bà Isabelle chỉ có một mình, cặp vợ chồng này đã sấn tới bắt chuyện làm quen.

Sau đó, Ero mời bà Isabelle về nhà trọ ở phố Đê La Thành chơi. Tại đây, có 2 vợ chồng Ramirez và Ero, bố của Ramirez là Manoloto và một người đàn ông Philippines khác có tên là Onit. Sau khi ăn uống xong, Onit đã rủ bà Isabelle và Manaloto cùng với Ero chơi bài ăn tiền dưới hình thức tiền được quy đổi bằng 4 loại “phỉnh” khác màu nhau.

Theo đó, “phỉnh” màu trắng trị giá 20 USD, màu xanh da trời trị giá 100 USD, màu đỏ trị giá 500 USD và màu xanh lá cây trị giá 5.000 USD. Quân bài được sử dụng bằng túlơkhơ. Onit được phân công chia bài và luật chơi là bài chia đến “phỉnh” nào có điểm cao hơn không quá con số 21, thì người có “phỉnh” đó thắng cuộc.

Lúc đầu, bà Isabelle đổi 100 bảng Anh ra các “phỉnh” để chơi. Khoảng 15 phút sau, Onit quay sang dạy bà Isabelle cách chơi bài bịp. Khi thua bà Isabelle 2.000 USD, Manaloto đã lấy 5 tập tiền USD và nói đây là 50.000 USD để đổi thành các “phỉnh”. Ván bài tiếp theo, Manaloto đặt toàn bộ số “phỉnh” và được tính là 50.000 USD.

Do Onit gạ gẫm và nghĩ mình chắc thắng, bà Isabelle đồng ý chơi tiếp và thế chấp 1 máy tính xách tay hiệu Toshiba, 1 máy ảnh hiệu Canon tổng giá trị khoảng 3.000 USD. Cả nhóm chơi đề nghị niêm phong bài lại để chờ bà Isabelle đi lấy tiền.

Ngay sau đó, Ramirez, Ero và bà Isabelle đi taxi về khách sạn 53 Hàng Bún để bà Isabelle lấy thêm 800 bảng Anh, 4 điện thoại di động (Nokia Gold và Nokia 8800 Carbon Art) trị giá hơn 105 triệu đồng cùng 28 triệu đồng tiền Việt Nam. Vẫn chưa đủ tiền, bà Isabelle tiếp tục lên sân bay Nội Bài để đổi séc du lịch trị giá 1.300 USD lấy hơn 22 triệu đồng tiền Việt Nam (vì theo quy định séc du lịch chỉ được đổi tại cửa khẩu).

Khi về nhà trọ, bà Isabelle đưa cho Ero toàn bộ số tiền và được Ero đưa cho chiếc cặp da đen và nói bên trong là số tiền 50.000 USD của Manaloto cùng toàn bộ số quân bài đã được niêm phong. Tin lời nhóm người mới quen, bà Isabelle không kiểm tra và xách chiếc cặp da đó về khách sạn ở phố Hàng Bún, đợi đến 10 giờ sáng hôm sau sẽ mở cặp ra để chơi nốt ván bài.

Gần 11 giờ trưa hôm sau vẫn không thấy bất cứ ai trong nhóm người mới quen đến đón đi chơi bài, bà Isabelle nghi ngờ đã mở cặp ra mới biết những cọc tiền của Manaloto bên ngoài để tờ 100 USD, còn bên trong toàn tờ 1 USD. Biết bị mắc lừa, bà Isabelle đã trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng thuê trọ tại ngõ 612 Đê La Thành, lực lượng công an đã phát hiện, thu được 1 máy tính xách tay hiệu Toshiba là tài sản của bà Isabelle và một số phương tiện các đối tượng dùng để lừa đảo dưới hình thức chơi đánh bài lá.

Tại cơ quan điều tra, nhóm tội phạm đã thừa nhận hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng có tên là Onit hiện đã trốn thoát nên cơ quan công an ra quyết định tách vụ án, để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục