Hà Nội: Tử hình 3 đối tượng mua bán, vận chuyển chất ma túy

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” và đều tuyên phạt mức án cao nhất là Tử hình đối với cả ba bị cáo.
Hà Nội: Tử hình 3 đối tượng mua bán, vận chuyển chất ma túy ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở  phiên tòa xét xử ba bị cáo về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” và đều tuyên phạt mức án cao nhất là Tử hình đối với cả ba bị cáo.

Tử hình đối tượng mua bán “cái chết trắng”

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại phiên tòa mở ngày 12/12.

Theo cáo trạng, ngày 27/6, tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng đang trên đường đi bán lẻ ma túy và giấu hơn 9g heroin trong người.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 43 cục bột màu trắng cũng là heroin với tổng trọng lượng 720,141 gram.

Hoàng khai tối 24/6, bất ngờ có một người đàn ông đến thắp hương, chia buồn với gia đình Hoàng khi nghe tin bố Hoàng vừa mất. Trong cuộc chuyện trò, người đàn ông này đã gợi ý Hoàng làm “trung tâm” bán lẻ ma túy để kiếm lời và Hoàng đồng ý. Sau đó, đối tượng này đã bán chịu cho Hoàng số ma túy bị thu giữ nói trên với giá 320 triệu đồng.

Hai bên thỏa thuận khi nào bán hết ma túy, Hoàng mới phải trả tiền đầu tư mua ma túy.

Khi đã nhận được “hàng,” Hoàng mang cất giữ trong nhà và lấy một ít ra sử dụng. Đến sáng 27/6, Hoàng lấy một phần heroin mang đi bán dạo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ tại chỗ.


Công khai vận chuyển ma túy qua bưu điện

Cùng ngày, hai bị cáo Bồ Thị Kim Thoa (sinh năm 1990, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1993, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cùng lĩnh án Tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”

Phiên tòa đã làm rõ Bồ Thị Kim Thoa thường hay giao du với các đối tượng xã hội, trong đó có Dương Hữu Tùng (đang trốn truy nã ở Hong Kong-Trung Quốc, về hành vi che giấu tội phạm).

Đầu tháng 3/2017, Tùng gọi điện nhờ Thoa nhận gói bưu phẩm chứa ma túy từ nước ngoài gửi về với tiền công hậu hĩnh. Thoa đồng ý và được Tùng chỉ dẫn đến một bưu điện ở Cầu Giấy (Hà Nội) ký nhận bưu phẩm.

Cùng thời điểm đó, Tùng gọi điện cho Vũ Ngọc Hoàng để chỉ đạo phối hợp với Thoa lên Hà Nội nhận ma túy. Ngay chiều hôm sau, Hoàng lái ôtô chở Thoa lên Cầu Giấy thực hiện kế hoạch.

Khi Thoa cầm gói bưu phẩm lên ôtô do Hoàng cầm lái thì lực lượng công an bất ngờ ập tới kiểm tra. Tuy nhiên, Thoa đã nhanh chân bỏ trốn ngay sau đó.

Sau khi ẩn nấp ở Hải Phòng, Hải Dương, ngày 7/4, Thoa đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Khai tại tòa, Thoa cho rằng bị cáo không hề biết bên trong gói bưu phẩm có chứa ma túy. Tuy nhiên, khi bị Hội đồng xét xử truy vấn về nội dung các tin nhắn và các cuộc điện thoại với Tùng trước đó thì Thoa không giải thích được.

Bị cáo Vũ Ngọc Hoàng cũng khai nhận trước khi cùng Thoa đi nhận hàng, cả hai đều biết bên trong gói bưu phẩm có ma túy. Tổng số lượng ma túy mà hai bị cáo Vũ Ngọc Hoàng và Bồ Thị Kim Thoa đã vận chuyển trái phép là hơn 7.405 gram ma túy tổng hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục