Hà Nội “tuýt còi” hành vi phá hoại đường gốm sứ

Ngày 30/3, Thành phố Hà Nội đã ban hành quy định xử phạt những hành vi xâm hại, làm mất vệ sinh trên "Con đường gốm sứ ven sông Hồng".

Trước những hành vi xâm hại, gây ô nhiễm ngày càng thường xuyên trên con đường gốm sứ, Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định tạm thời quản lý, tôn tạo công trình “Con đường gốm sứ ven sông Hồng.”

Theo đó, thành phố nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, lấn chiếm, làm mất vệ sinh trực tiếp đến công trình. Đặc biệt, là các hành vi lấn chiếm vỉa hè của hàng quán, xe ôm, việc xả rác bừa bãi và tình trạng đi vệ sinh nơi công cộng... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực công trình.

Ngoài ra, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, nơi có công trình đi qua, được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm, dọn dẹp vệ sinh, kịp thời sửa chữa, tu bổ các hạng mục bị xuống cấp hư hỏng...

Thời gian gần đây, trên con đường gốm sứ dọc theo chân cầu Long Biên về phía dốc Hàng Than, xuất hiện nhiều hàng quán bày bán vô tổ chức, xe ôm đỗ xe lộn xộn, chốc chốc lại quay lưng “giải quyết nỗi buồn” không chút ngượng ngùng... làm ô nhiễm môi trường và “đau” mắt người đi đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Vietnam+, quanh khu vực công trình này có tới 3 nhà vệ sinh công cộng, và được đặt cách nhau cũng không quá xa nhưng người dân lao động nghèo vẫn không màng tới, vì  “ngại” trả một khoản tiền từ 1 đến 2 nghìn mỗi lần sử dụng.

Mặt khác, thời gian họ làm việc phần lớn vào ban đêm, lúc ấy các nhà vệ sinh công cộng lại đóng cửa nên có cũng như không!/.

  Với chiều dài gần 4 km, Con đường gốm sứ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao bằng chứng nhận bức tranh gắn gốm lớn nhất thế giới.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục