Hà Nội và Belarus tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, Hà Nội cam kết và ưu tiên hàng đầu việc tạo điều kiện các hợp tác với Belarus vì sự phát triển, phồn thịnh chung của thành phố và hai quốc gia.

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp ngài Igor Lyashenko, Phó Thủ tướng Belarus, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Belarus Igor Lyashenko khẳng định, với tình hữu nghị lâu đời, Việt Nam là đối tác quan trọng bậc nhất ở châu Á, là cửa ngõ hàng đầu để Belarus thâm nhập vào thị trường ASEAN.

Phó Thủ tướng Belarus cho biết, thời gian qua, đại diện cơ quan các cấp cũng như doanh nghiệp hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên trong năm qua tăng đáng kể, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo ngài Igor Lyashenko, mục tiêu của chuyến thăm lần này là nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị lâu đời tốt đẹp và hướng đến sự hợp tác kiểu mới, trong đó có việc xây dựng liên doanh sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu hai bên, trước mắt là trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tải tại Việt Nam.

[Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus]

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phó Thủ tướng Belarus, hoan nghênh và bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm của ngài Phó Thủ tướng sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, mối quan hệ hai bên đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua, nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Trên cơ sở những hợp tác với thành phố Minsk, thành phố Hà Nội sẽ ngày càng thắt chặt quan hệ với các địa phương Belarus, vốn có nhiều thế mạnh tiềm năng về công nghiệp chế tạo, đặc biệt là các sản phẩm ôtô vận tải.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, việc nhập khẩu và cùng chế tạo các máy móc, thiết bị vận tải đóng vai trò quan trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng với tiền đề hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất máy móc và thiết bị, hai bên sẽ còn mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Belarus sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác cụ thể và thiết thực hơn nữa giữa Hà Nội và Belarus trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, Hà Nội cam kết và ưu tiên hàng đầu việc tạo điều kiện các hợp tác với Belarus vì sự phát triển, phồn thịnh chung của thành phố và hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục