Hà Nội và Quảng Nam ký kết chương trình hợp tác

Hai địa phương này vừa ký kết một chương trình hợp tác nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên.
Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh đã ký kết chương trình hợp tác giữa hai địa phương về phát triển kinh tế-xã hội và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội .

Mục tiêu của chương trình nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi bên, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trên lĩnh vực kinh tế, Hà Nội sẽ phối hợp với Quảng Nam tăng cường xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia các hoạt động đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn Quảng Nam.

Hai bên cũng cam kết tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Nội trực tiếp hoặc hợp tác với các doanh nghiệp Quảng Nam đầu tư vào các lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, phát triển vùng nguyên liệu kết hợp chế biến nông-lâm-thủy sản, đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Riêng Quảng Nam còn cam kết giải quyết nhanh chóng công tác thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hạ tầng, tạo nguồn nguyên liệu... theo cơ chế ưu đãi của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Hà Nội thực hiện các dự án đầu tư vào Quảng Nam.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, hai địa phương thống nhất hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tuyên truyền quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, danh nhân tiêu biểu, địa chỉ, sản phẩm du lịch; trao đổi kinh nghiệm trùng tu, tôn tạo cấp thiết các di tích, quản lý và tổ chức lễ hội, xã hội hóa các hoạt động.

Hai bên cũng có kế hoạch phối hợp bồi dưỡng tài năng nghệ thuật, phát triển sự nghiệp bóng đá, đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch.

Trên lĩnh vực y tế, giáo dục, Hà Nội sẽ hỗ trợ Quảng Nam trong đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân xây dựng cơ sở y tế ở một số địa phương còn nhiều khó khăn.

Về phía Quảng Nam, cùng với việc cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cho các doanh nghiệp Hà Nội đầu tư trên địa bàn, tỉnh sẽ có chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng cho các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân Hà Nội tham gia đầu tư các trường, trung tâm giáo dục, đào tạo nghề tại Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn cung cấp thông tin hỗ trợ Quảng Nam trong hợp tác quốc tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vận động tài trợ và các tổ chức phi Chính phủ, chia sẻ  kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường, cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư.

Hà Nội và Quảng Nam cũng thống nhất thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, động viên sáng tác văn học nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng Nam; đồng thời phối hợp tạo điều kiện để các đoàn văn hóa nghệ thuật Quảng Nam tham gia các hoạt động vào dịp Đại lễ này ở thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục