Hà Nội và thành phố Gold Coast, Australia trao đổi cơ hội hợp tác

Chiều 14/9, tại Hà Nội, ông Tom Tate, Thị trưởng thành phố Gold Coast (Australia) đã đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác giữa Gold Coast và Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa, đầu tư, thương mại, du lịch.
Hà Nội và thành phố Gold Coast, Australia trao đổi cơ hội hợp tác ảnh 1(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 14/9, tại Hà Nội, ông Tom Tate, Thị trưởng thành phố Gold Coast (Australia) đã đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác giữa Gold Coast và Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa, đầu tư, thương mại, du lịch.

Giới thiệu với Thị trưởng thành phố Gold Coast những nét chung về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là thành phố rộng hơn 3.000 km2, tổng dân số hơn 9,5 triệu người, thu nhập bình quân đạt 7.600 USD/người/năm.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Hà Nội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung cải cách hành chính và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.

Trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, Hà Nội đã triển khai xây dựng các trường dạy nghề theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, có gần 4.000 sinh viên Hà Nội đang học tập, nghiên cứu tại Australia, một trong những quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu văn hóa giữa hai đất nước, hai địa phương.

Ông Nguyễn Đức Chung thông tin, năm 2017, Hà Nội đón 23 triệu du khách, trong đó có gần 5 triệu khách quốc tế. Australia là quốc gia đứng thứ 8 về lượng du khách đến Hà Nội. Tiềm năng phát triển du lịch là rất lớn.

Trong khi đó, Gold Coast là thành phố chỉ có hơn 500.000 dân nhưng lại đón đến 13 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bởi vậy, Hà Nội mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch với Gold Coast.

[Việt Nam tham dự Triển lãm thiết bị lục quân quốc tế tại Australia]

Đặc biệt, Hà Nội đang trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh.

Học tập kinh nghiệm từ thành phố Melbourne (Australia), Hà Nội đã triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh, tiến hành thay thế hoàn toàn phần mềm quản lý cũ tại các địa phương bằng hệ thống mạng WAN dùng chung, kết nối từ thành phố tới 30 quận, huyện và 584 xã, phường, thị trấn.

Đến nay, thành phố đã xây dựng xong toàn bộ cơ sở dữ liệu dân cư và triển khai hơn 600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Để các chương trình xây dựng thành phố đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ mong muốn hợp tác với Gold Coast để học hỏi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm ứng dụng vật liệu, công nghệ mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng mong muốn có thêm các nhà đầu tư của Gold Coast nói riêng, Australia nói chung, đầu tư vào Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hai thành phố tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai đất nước.

Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hợp tác đầu tư, phát triển văn hóa, thương mại, du lịch, ông Tom Tate, Thị trưởng thành phố Gold Coast cho biết, Australia rất coi trọng và luôn ưu tiên phát triển giáo dục.

Gold Coast luôn khuyến khích và sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho các du học sinh Việt Nam nói chung, học sinh Hà Nội nói riêng đến học tập tại đây.

Đồng thời, Thị trưởng thành phố Gold Coast chia sẻ mong muốn Hà Nội cũng sẽ đón nhận, tạo điều kiện các sinh viên Gold Coast đến thăm và học tập tại Hà Nội.

Nhận định xây dựng thành phố thông minh là một lĩnh vực rộng, phức tạp, Thị trưởng thành phố Gold Coast đề nghị hai bên tổ chức các buổi làm việc giữa các chuyên gia để trao đổi trên từng khía cạnh cụ thể.

Gold Coast sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội những công cụ, kinh nghiệm sẵn có, nhất là trong quy hoạch thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống thiên tai… để qua đó hai thành phố thêm gắn kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục