Hà Nội vẫn thiếu rau xanh

Sau đợt mưa kỷ lục vừa qua, hầu hết diện tích rau xanh vùng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập nước, hỏng nát và nhiều địa phương vẫn chưa khôi phục được sản xuất nên đã xảy ra tình trạng hiếm rau xanh và giá rau vì thế cũng tăng lên.

Sau đợt mưa kỷ lục vừa qua, hầu hết diện tích rau xanh vùng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập nước, hỏng nát và nhiều địa phương vẫn chưa khôi phục được sản xuất nên đã xảy ra tình trạng hiếm rau xanh và giá rau vì thế cũng tăng lên.

Theo ông Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thương mại Hà Nội, hiện nay lượng rau chủ yếu được lấy từ các tỉnh khác nên phải tính thêm cả giá cước vận chuyển.

Tuy nhiên, do mưa lũ nên nguồn rau từ các tỉnh chuyển về cũng không nhiều, ngay cả vựa rau Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo cũng chưa đáp ứng được nhu cầu. Ước tính, lượng rau xanh đưa về các chợ nông sản đầu mối vẫn thiếu hụt tới 40% so với ngày thường.

Hiện giá một mớ rau muống ở mức 10.000 đồng, bắp cải 15.000 đồng/kg, su hào 5.000 đồng/kg, cải xanh 8.000 đồng/mớ, cải thảo 20.000 đồng/kg.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán tình trạng thiếu rau xanh và giá rau tăng cao vẫn còn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục