Hà Nội: Xác định danh tính hung thủ giết người rồi tự vẫn

Hung thủ của vụ trọng án tại quận Hoàng Mai là Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1983, thường trú ở phường Ngọc Trạo, Thanh Hóa).

Hung thủ của vụ trọng án tại nhà số 2, ngách 1, ngõ 493 đường Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được xác định là Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Xuân Độ (chủ nhà, 72 tuổi, là giáo viên về hưu) phát hiện ra nhà có kẻ cướp đã tri hô “cướp, cướp”. Hung thủ liền dùng dao cắt ngang cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Nghe tiếng động, bà Tạ Thị Nam (vợ ông Độ, 69 tuổi) chạy đến và cũng bị hung thủ cắt ngang cổ, tử vong tại chỗ. Sau đó, hung thủ chạy lên tầng trên và dùng con dao gây án tự cắt cổ mình.

Một số người dân sống gần nhà vợ chồng ông bà Độ cũng cho hay, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 6/1, nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp...” của ông Độ, họ liền chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Khi thấy cửa nhà số 2 bị khóa, họ phá cửa xông vào. Bước vào nhà, họ thấy vợ chồng ông Độ nằm sõng xoài trên nền nhà, ngoài ra, còn một nam thanh niên khoảng 30 tuổi trên tay lăm lăm con dao. Thấy người lạ, nam thanh niên này bỏ chạy lên tầng 4 của ngôi nhà và chốt cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường. Khi lực lương cảnh sát tiến lên tầng bốn của ngôi nhà này thì phát hiện đối tượng nam thanh niên cũng đã tử vong. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nam thanh niên này là đối tượng cướp tài sản, do bị gia chủ hô hoán nên đã ra tay giết người bịt khẩu.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục