Hà Nội xây cầu vượt nhằm giảm ùn tắc giao thông

Công ty cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long sẽ xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ-Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ).
Ngày 13/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc chỉ định thầu thi công xây lắp một số cầu vượt, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Công ty cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long sẽ xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ-Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ); Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long xây dựng cầu vượt nút giao Chùa Bộc-Thái Hà (Thái Hà-Tây Sơn).

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Láng-đường Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao đường Láng-Lê Văn Lương để phê duyệt trong đầu tháng Hai tới, phấn đấu thi công hoàn thành trong năm nay.

Riêng cầu vượt nút giao Láng Hạ-Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ) và cầu vượt nút giao Chùa Bộc-Thái Hà (Thái Hà-Tây Sơn) phải tổ chức thi công ngay các trụ giữa cầu trong dịp Tết Nguyên Đán 2012, phấn đấu thông xe trong tháng Sáu năm nay.

Sở Giao thông Vận tải là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố hoàn chỉnh phương án điều hành; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và công khai cho nhân dân biết; thu hồi ngay các giấy phép dừng, đỗ xe tại khu vực thi công để không gây ùn tắc giao thông.

Thành phố cũng đồng ý phương án của Sở Giao thông Vận tải là xén hè nhưng phải đảm bảo kỹ thuật, an toàn (an toàn giao thông, an toàn lưới điện, an toàn khi thi công), có phương án hạn chế tối đa việc làm lại gây lãng phí.

Để đảm bảo thi công cầu vượt nút giao Chùa Bộc-Thái Hà (Thái Hà-Tây Sơn) và Láng Hạ-Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng-Láng Hạ) đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa nghiên cứu, báo cáo  Ủy ban Nhân dân thành phố phương án giải tỏa góc đường phía trường Đại học Công đoàn tới giáp Chùa Bộc theo quy hoạch; phối hợp với Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà tái định cư để tổ chức giải phóng mặt bằng./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục