Hà Nội xây "chợ" cho quảng cáo, rao vặt

Để hạn chế tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép, thời gian tới Hà Nội sẽ triển khai xây hơn 300 điểm quảng cáo rao vặt trên địa bàn.  
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để hạn chế tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép, thời gian tới thành phố sẽ triển khai xây hơn 300 điểm quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố nhằm tạo cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp, các tổ chức đóng trên địa bàn thành phố và mọi người dân Thủ đô tham gia vào công tác chấn chỉnh quảng cáo rao vặt trái phép.

Việc xây dựng các điểm thông tin quảng cáo rao vặt nhằm mục đích đưa hoạt động này đi vào nề nếp, ổn định, từng bước tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thời gian qua, các ban, ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quảng cáo rao vặt khoan cắt bêtông, sửa chữa điện lạnh tại nhà, diệt mối tận gốc... bằng hình thức sơn hoặc vẽ lên tường nhà, cột điện, gốc cây, gây mất mỹ quan thành phố.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã áp dụng mức phạt tối đa theo quy định, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người hay một lần vi phạm.

Thanh tra Sở cũng áp dụng biện pháp đề nghị ngành bưu điện tạm dừng liên lạc đối với chủ thuê bao điện thoại có số điện thoại quảng cáo, đồng thời buộc các chủ điện thoại phải bóc, xé quảng cáo, sơn lại mặt tường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục