Hà Nội xây dựng và tu bổ tám bia chứng tích lịch sử

Thành phố Hà Nội thực hiện xây dựng, cải tạo, tu bổ tám bia chứng tích lịch sử tại bảy địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn.
Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, thành phố Hà Nội thực hiện xây dựng, cải tạo, tu bổ tám bia chứng tích lịch sử tại bảy địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.

Trong danh sách cải tạo, có hai địa điểm được dựng mới bia gồm địa điểm tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai do Tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa 257 (Đoàn Cờ Đỏ), Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không-Không quân ở địa trận Chèm, huyện Từ Liêm bắn rơi tại chỗ một máy bay chiến lược B-52D của Mỹ lúc 4 giờ 39 phút ngày 19/12/1972 và địa điểm tại thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì bắn rơi máy bay lúc 20 giờ 34 phút ngày 20/12/1972.

Ngoài ra, tại địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi tại đồng Trầm, thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, do máy bay rơi ở hai điểm khác nhau nên thành phố Hà Nội xây dựng, cải tạo hai bia chứng tích; trong đó một bia trên đê sông Cà Lồ, một bia nằm giữa cánh đồng Trầm.

Bốn địa điểm khác được tu bổ, tôn tạo gồm địa điểm tại thôn Đường Hai, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn; tại thôn Yên Thường, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; tại tổ 16A, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai và số nhà 201 phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Các bia ghi nhớ chứng tích được làm bằng đá granit tự nhiên Bình Định, màu đỏ huyết dụ, chữ khắc phủ nhũ màu vàng.

Trên bia khẳng định vị trí, thời gian, đơn vị, trận địa bắn rơi tại chỗ máy bay B-52 của Mỹ, góp phần cùng quân và dân Thủ đô Hà Nội lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972.

Đến thời điểm này, công việc xây dựng, cải tạo, tu bổ cơ bản hoàn thành với việc dựng biển mới; làm lại bia hoặc gia cố, tu sửa phần bệ, móng; quét vôi phần thân biểu tượng; vệ sinh xung quanh.

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội là đơn vị tổ chức nâng cấp chỉnh trang các điểm máy bay B.52 bị bắn rơi tại các địa điểm; đồng thời phối hợp với Bảo tàng Phòng không-Không quân viết kịch bản thuyết minh cho các địa điểm, cung cấp kịch bản, nội dung chính về các điểm máy bay B-52 bị bắn rơi cho Ủy ban Nhân dân Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn khách tham quan trong các ngày diễn ra lễ kỷ niệm./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục