Hà Nội: Xử lý cán bộ, công chức sinh con thứ ba

Ngày 14/4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện giám sát về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đinh tại Sở Y tế thành phố.

Ngày 14/4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện giám sát về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đinh tại Sở Y tế thành phố.

Theo đó, Sở Y tế phải tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm để có cơ sở đánh giá đúng tình hình thực hiện các chủ trương, biện pháp và mục tiêu đã đề ra làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác.
 
Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 3 năm (2006-2008), Hà Nội cũ có tỷ suất sinh thô  (tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở từng thời điểm) tăng trung bình 0,039%/năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm trung bình 0,18%/năm. Trong khi đó tỷ suất sinh thô tăng trung bình ở Hà Tây cũ là 0,03%/năm nhưng riêng năm 2008 lại tăng 0,164%/năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng trung bình 0,63%/năm, riêng năm 2008, tăng 2%. Huyện Mê Linh cả 2 chỉ số của năm 2008 đều tăng so với năm 2007.
 
Hiện nay, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn thành phố đều tăng.  Điển hình, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất thành phố (27,34%); xã Đồng Mai, thành phố Hà Đông có trường hợp sinh 12 con.
 
Đáng chú ý là số cán bộ, công chức, đảng viên trong 3 năm (2006-2008) ở huyện Đông Anh sinh con thứ 3 tới 90 người, trong đó có 30 đảng viên.
 
Trước thực trạng này, ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, sắp tới thành phố sẽ có biện pháp xử lý về mặt chính quyền đối với cán bộ, công chức sinh con thứ ba./.
 
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục