Hà Nội xử lý hơn 7.000 vụ gian lận thương mại

Hà Nội xử lý hơn 7.000 vụ gian lận thương mại

9 tháng qua, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã xử lý gần 7.000 vụ buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, thu trên 476 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội, trong 9 tháng qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 16.000 vụ buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, trong đó xử lý gần 7.000 vụ, thu nộp ngân sách trên 476 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do việc xử lý còn nhẹ, thiếu tác dụng răn đe nên các vi phạm như sản xuất hàng hóa có chất lượng thấp hơn công bố, sử dụng nguyên liệu quá đát, phụ gia không được phép sử dụng… vẫn có chiều hướng gia tăng.

Đặc biệt các vi phạm như gian lận thương mại, trốn thuế bằng thủ đoạn quay vòng hóa đơn chứng từ, mua bán hóa đơn… cũng gia tăng và khó kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo 127 thành phố, đến nay, Hà Nội chưa phát hiện được vụ việc lớn nào trong gian lận thương mại, trốn thuế mặc dù hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, hàng nhập lậu chất lượng thấp vẫn đang được đưa vào với số lượng lớn tác động xấu đến thị trường và ảnh hưởng đến sản xuất.

Một trong những nguyên nhân chưa phát hiện xử lý được các đường dây, ổ nhóm; chưa thực hiện được các chuyên án về buôn lậu và gian lận thương mại lớn là do sự phối hợp giữa các ngành chức năng chưa thật chặt chẽ, vẫn còn mang tính cục bộ từng lực lượng, từng địa phương, có lúc còn chồng chéo trong các đoàn kiểm tra liên ngành.

Ông Tưởng đề nghị các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố.

Các đơn vj cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng các lĩnh vực: niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục