Hà Nội xử lý nghiêm xe khách tự ý tăng giá vé dịp Quốc Khánh

Các lực lượng liên ngành của thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải lợi dụng dịp nghỉ lễ 2/9 để trục lợi tăng giá, thu giá vé cao hơn giá niêm yết trên xe.
Hà Nội xử lý nghiêm xe khách tự ý tăng giá vé dịp Quốc Khánh ảnh 1Các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để vận chuyển khách dịp 2/9. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 2/9 tới đây, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp lợi dụng dịp này để tăng giá vé.

Do đó, khi phát hiện bất cứ một nhà xe nào tăng giá vé, thu giá vé cao hơn giá niêm yết trên xe, người dân cần báo ngay cho Sở Giao thông và Công an thành phố để xử lý nghiêm minh.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các doanh nghiệp tập trung các phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng; niêm yết giá cước công khai trên xe theo quy định, không được lợi dụng tăng giá... Các bến xe có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bố trí cho các xe tăng cường giải tỏa khách vào bến trả khách và ưu tiên cho xe được xếp khách, hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến.

Để đáp ứng tốt nhất  nhu cầu đi lại của người dân, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã tăng cường 34 xe với tổng số lượt dự kiến là 100 lượt để kết nối giữa các bến xe, điểm vui chơi đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ.

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ 28/8 đến hết ngày 15/10, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng giao thông, ứng trực để giải quyết các điểm ùn tắc.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm đồng thời cắt "nốt” xe (không cho phép xe vào bến xếp lượt chạy) đối với các trường hợp xe khách vi phạm nhiều lần trong trong thời gian thực hiện đợt cao điểm trên.

“Các đơn vị như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn và lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phối hợp với 15 tổ công tác 141 để xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép, tình trạng 'cò,' môi giới dẫn xe quá tải trốn trạm cân,” Đại tá Đào Thanh Hải cho biết.

Kiểm tra công tác phục vụ vận tải dịp lễ 2/9 tại các bến xe chiều 27/8, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại để người dân đi lại được an toàn. Không được để người dân không về được quê vì thiếu tàu xe.

“Các đơn vị, lực lượng chức năng cần kiểm tra kỹ phương tiện và người lái trước khi xuất bến, đảm bảo phương tiện tốt, người lái không được phép uống rượu bia trước khi lái xe… Phải xử lý thật nghiêm đối với các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá vé, nhồi nhét khách ngay tại các bến xe,” Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục