Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2014 với tư cách đầu bảng A, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Philippines.
Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 1Hoàng Thịnh mở tỷ số cho Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2014 với tư cách đầu bảng A, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Philippines.

Chiến thắng này cũng đã phần nào giúp đội tuyển Việt Nam "phục hận" trước đối thủ sau khi đã liên tiếp phải nhận hai thất bại tại hai kỳ AFF Cup gần đây.

Không những thế, với tư cách nhất bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Miura có thể tránh phải đối mặt thủ khó chơi là Thái Lan (đội tuyển nhiều khả năng nhất bảng B).

Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương là những cầu thủ ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Các cổ động viên xinh đẹp đến Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Các cổ động viên xinh đẹp đến Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Một chút lo âu trước trận đấu quan trọng... (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Một chút lo âu trước trận đấu quan trọng... (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tất cả đều hy vọng Việt Nam giành chiến thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tất cả đều hy vọng Việt Nam giành chiến thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Một cổ động viên nhí của Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Một cổ động viên nhí của Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Đội hình dự kiến trận Việt Nam - Philippines:

Việt Nam: Thanh Bình, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Guirado, Sato, J. Younghusband, Ott , Greatwich, Bahadoran, Hartmann, P. Younghusband.

Phát biểu trước trận đấu này, huấn luyện viên Miura cho biết: "Đội tuyển Việt Nam muốn giành ngôi đầu bảng trong trận gặp Philippines. Các cầu thủ sẽ thi đấu với 100 % sự tập trung. Tôi không hề cảm thấy thú vị nếu phải gặp Thái Lan ở bán kết."

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: "Dù vậy, nếu được đá bán kết lượt về với Thái Lan trên sân nhà, tôi nghĩ chúng ta sẽ có khá nhiều lợi thế."

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam và Philippines nằm cùng bảng đấu. Cả hai lần chạm trán trước đó, Việt Nam đều là đội phải nhận thất bại: Thua 0-2 ngay tại Mỹ Đình tại AFF Cup 2010, thua 0-1 trên đất Thái Lan tại AFF Cup 2012.

Mặc dù đã vào bán kết, song huấn luyện viên Thomas Dooley của đội tuyển Philippines tuyên bố muốn thắng Việt Nam. "Các cầu thủ của tôi sẽ đá với 100 % khả năng, chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam ở trận đấu ngày mai. Nếu Philippines muốn là nhà vô địch, chúng tôi phải vượt qua Thái Lan hay bất kỳ đối thủ nào khác".

Nhìn lại thất bại 0-2 của Việt Nam trước Philippines tại AFF Cup 2010.

Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 2Cổ động viên Việt Nam đang chờ chiến thắng từ đội nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nếu đánh bại Philippines, Việt Nam có thể tránh phải gặp Thái Lan (đội nhiều khả năng nhất bảng B) tại bán kết. Thái Lan hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Trong khi đó, tại Hàng Đẫy, Indonesia cũng sẽ phải nỗ lực giành trận thắng đậm trước Lào, và hy vọng đội chủ sân Mỹ Đình thất thủ trước Philippines.

Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 3
Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 4
Trái với những lo lắng trước trận đấu, thủ thành Nguyên Mạnh vẫn có tên trong danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, danh sách đá chính còn có những cái tên như Công Vinh, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Thành Lương...

Trong khi đó, Anh Đức - cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014, cùng với Tô Vĩnh Lợi, hậu vệ Minh Tùng là những cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 5Ba cầu thủ bị loại ngồi trên khán đài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

 

Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 6Nguyễn Huy Hùng khởi động trên sân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Bên kia chiến tuyến, Philippines cũng tỏ rõ sự quyết tâm giành chiến thắng, khi tung ra đội hình mạnh với những cái tên như Younghusband, Ott, Sato...

Trận đấu bắt đầu.
Phút thứ 9: Hoàng Thịnh tung cú sút xa, bóng đi lập bập vào lưới Philippines.
Phút 28: Trên sân Hàng Đẫy, Indonesia đang tạm dẫn Lào 2-1.

Darmono sớm đưa Indonesia vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8. Đến phút 20, Ramdhani Lestaluhu nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Khampheng Sayavutthi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Lào trên chấm 11m.

Phút 31: Công Vinh đã ngã trong vòng cấm của đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, không có tiếng còi nào vang lên từ trọng tài. Trước đó, tiền đạo người xứ Nghệ cũng đã phải nhận thẻ vàng.
Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 7Việt Nam đang có lợi thế về tỷ số trước Philippines. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trên sân Hàng Đẫy, Indonesia chỉ còn 10 người trên sân sau khi Supardi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Phút 40: Đội tuyển Philippines đang là những người kiểm soát nhiều bóng hơn so với đội chủ nhà.
Phút 41: đội tuyển Việt Nam đã có được tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên đường căng ngang của Công Vinh lại không thể vượt qua thủ thành Deyto bên phía đội khách.
Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 2 phút.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía tuyển Việt Nam.
Cùng vào thời điểm này, trên sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa Indonesia và Lào cũng đã hết hiệp 1. Indonesia đang dẫn 1-0.
Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 8Các cổ động viên xinh đẹp hết mình vì đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hiệp 2 bắt đầu.
Trên sân Hàng Đẫy, Indonesia đã nâng tỷ số lên 3-1 sau pha dứt điểm cận thành của Ramdhani Lestaluhu.
Phút 48: đội tuyển Việt Nam được hưởng đá phạt gần khu vực 16m50 sau khi Thành Lương bị phạm lỗi. Tuy nhiên, cú sút của Minh Tuấn lại không vượt qua hàng rào.
Phút 50: Vũ Minh Tuấn gia tăng cách biệt 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, với tình huống sút chéo góc hạ gục thủ thành Deyto.
Phút 53: Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Philippines.
Hạ Philippines 3-1, Việt Nam vào bán kết với tư cách đầu bảng ảnh 9Rất đông cổ động viên đã đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Phút 58: Thành Lương đã lập một siêu phẩm với một cú sút xa bằng má ngoài, nâng tỷ số lên 3-0.
Phút 60: Tuy nhiên, chỉ đúng 2 phút sau, Paul Mulders - cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2 đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Philippines.
Phút 64: Huy Hùng cũng đã tung ra cú sút từ xa nhưng bóng lại đi chệch khung thành.
Phút 77: Thành Lương được rút ra sân, nhường vị trí cho Văn Biển. Với sự thay đổi người này, hàng thủ của Việt Nam sẽ trở nên chắc chắn hơn.
Phút 82: Trên sân Hàng Đẫy, Zulham Malik Zamrun đã nâng tỷ số lên 4-1 cho Indonesia.
Phút 79: Philippines đang chơi dâng cao để tìm kiếm thêm bàn thắng, bởi nếu thua trận này họ rất có thể sẽ phải đối đầu với Thái Lan ở vòng bán kết.
Phút 81: Việt Nam có sự thay đổi thứ hai ở trận đấu này. Mạc Hồng Quân được tung vào sân thay cho Lê Công Vinh.
Phút 84: Việt Nam đang chủ động chơi chậm nhằm kiểm soát thế trận trước Philippines.
Phút 88: Phước Tứ có đường chuyền tuyệt vời cho Văn Quyết nhưng có quá đông cầu thủ Philippines trong vòng cấm, khiến số 10 gặp khó trong việc có thể tung ra cú sút. Ngay sau đó, Mạc Hồng Quân đã tung ra cú sút xa nhưng đi chệch khung thành.
Phút 89: Trên sân Hàng Đẫy, Ketsada Souksavanh của Lào đã đốt lưới nhà giúp Indonesia vượt lên dẫn trước 5-1. Tuy nhiên, tỷ số này cũng chẳng thể giúp Indonesia đi tiếp.
Phút 90+1: Thanh Hiền được tung vào sân thay cho Vũ Minh Tuấn, cầu thủ sẽ không thể góp mặt ở lượt đi bán kết vì án phạt.
Trận đấu được bù giờ 4 phút.
Trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về phía Indonesia. Đoàn quân của huấn luyện viên Riedl đã chia tay AFF Cup bằng 1 chiến thắng.
Phút 90+4: Hết giờ! Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Philippines để giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng A.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục