Hạ Ronaldo, Messi giành chiếc giày vàng châu Âu

Với 50 bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay, Messi đã xứng đáng giành cả hai danh hiệu Pichichi và chiếc giày vàng châu Âu.
Với 50 bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay, Messi đã xứng đáng giành cả hai danh hiệu Pichichi và chiếc giày vàng châu Âu.

Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp Messi giành được Chiếc giày vàng châu Âu (lần trước là ở mùa giải 2009-2010).

Nếu tính trên mọi đấu trường, Messi đã có 72 bàn trong mùa giải 2011-12, hơn 5 bàn so với kỷ lục cũ của Gerd Muller mùa giải 1972-73.

Ngôi sao người Argentina còn một cơ hội phá kỷ lục của chính mình khi "gã khổng lồ xứ Catalunya" chạm trán với Bilbao tại trận chung kết Cúp Nhà vua vào ngày 25/5.

Trong khi đó, Ronaldo về nhì với 46 bàn, Radamel Falcao xếp vị trí thứ 3 với 24 bàn thắng.

Dù đánh mất chiếc giày vào vào tay Messi nhưng Ronaldo cũng được an ủi phần nào khi anh lập kỷ lục ghi bàn vào lưới 19 đội bóng tại La Liga ở mùa giải năm nay. Phong độ cực cao của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng giúp Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên giành 100 điểm bước lên ngôi vô địch Liga. Không những thế, với 121 bàn thắng, Real đã phá xa kỉ lục cũ do chính họ lập ở mùa giải 1989/90 (107 bàn) về số lần lập công trong một mùa./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục