Hạ sỹ công an dũng cảm cứu 2 người bị chìm

Hạ sĩ Trần Thanh Hoàng (sinh năm 1989) vừa được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng vì đã dũng cảm nhảy xuống sông sâu, nước chảy xiết, cứu thoát hai người đang bị dòng nước nhấn chìm cùng với chiếc xe ôtô.

Hạ sĩ Trần Thanh Hoàng (sinh năm 1989) vừa  được Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng vì đã dũng cảm nhảy xuống sông sâu, nước chảy xiết, cứu thoát hai người đang bị dòng nước nhấn chìm cùng với chiếc xe ôtô.

Sự việc xảy ra chiều 19/11, khi chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 54X-0540 do anh Chu Quốc Thương điều khiển, đang chạy trên tỉnh lộ 490 đoạn qua thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng)  bị mất lái, mất phanh lao thẳng xuống sông Thống Nhất.  Trên xe lúc đó còn có anh Nguyễn Văn Bình.

 
Do bờ sông có độ dốc cao, sông sâu (5 m), rộng (25 m) nên khi xe lao xuống sông anh Thương và anh Bình  đều không kịp xoay xở. Nhiều người dân chứng kiến tai nạn đã kêu cứu và túa đi tìm phương tiện cứu nạn.
 
Khi nghe tiếng kêu cứu, Hạ sĩ Trần Thanh Hoàng đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã nhanh chóng tới hiện trường, không quản nguy hiểm, lao xuống sông, bơi tới chỗ xe đang chìm, đập vỡ kính, luồn vào trong xe lần lượt kéo hai nạn nhân đang trong tình trạng ngạt thở ra khỏi xe, đẩy họ ngoi lên mặt nước.
 
Khi luồn vào xe kéo người bị nạn, chiến sĩ Hoàng đã bị thương nhiều chỗ, máu ra nhiều. Tuy vậy, Hoàng đã quên đau đớn, cố dìu hai nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay sau đó, anh Hoàng lại cùng nhân dân đưa hai nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu, thoát khỏi nguy kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục