Hạ Thái Sơn Nam, Sanna Khánh Hòa vô địch giải Futsal Quốc gia

Với chiến thắng ấn tượng 6-2 trước Thái Sơn Nam trong lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 23/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sanna Khánh Hòa đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải Futsal Quốc gia năm 2015.
Hạ Thái Sơn Nam, Sanna Khánh Hòa vô địch giải Futsal Quốc gia ảnh 1Sanna Khánh Hòa vô địch giải Futsal Quốc gia 2015. (Nguồn: bongda.com.vn)

Với chiến thắng ấn tượng 6-2 trước Thái Sơn Nam trong lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 23/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sanna Khánh Hòa đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải Futsal Quốc gia năm 2015.

Bước vào trận đấu quyết định, Sanna Khánh Hòa buộc phải giành thắng lợi trước đội đương kim vô địch Thái Sơn Nam mới bước lên ngôi cao nhất của giải, do trước đó Thái Sơn Bắc (kém hơn 1 điểm) đã đánh bại Sanatech Khánh Hòa 6-4.

Nhập cuộc đầy quyết tâm, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã tạo được khá nhiều cơ hội và có bàn mở tỷ số ở phút 14 của Khắc Chí. Dù sau đó bất ngờ bị đối phương ghi 2 bàn liên tiếp, nhưng Sanna Khánh Hòa đã chứng tỏ được phong độ và đẳng cấp của mình khi lội ngược dòng thành công để đánh bại Thái Sơn Nam 6-2.

Như vậy, Sanna Khánh Hòa đã giành ngôi vô địch với số tiền thưởng 80 triệu đồng. Ngôi á quân thuộc về Thái Sơn Bắc với 18 điểm, trong khi Thái Sơn Nam đành chấp nhận vị trí thứ ba với 13 điểm.

Xếp hai vị trí cuối bảng là Bệnh viện An Phước Bình Thuận và Hải Phương Nam Phú Nhuận, đây cũng sẽ là hai đội phải thi đấu vòng sơ loại ở mùa giải năm sau.

Ở giải thưởng phụ, Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc) giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa), trong khi vua phá lưới thuộc về Văn Vũ (Thái Sơn Nam) và Nguyễn Phúc (Sanatech Khánh Hòa) với cùng 11 bàn.

Giải Futsal Quốc gia năm nay có 10 đội tranh tài, được chia làm hai giai đoạn. Sau vòng sơ loại, xác định được 8 đội vào giai đoạn hai, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Đây là năm đầu tiên, giải Futsal Quốc gia được tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn (thể thức League) để đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Dự kiến, mùa giải 2016, các đội sẽ phải thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục