Hạ thủy tàu tuần tra đa năng của cảnh sát biển VN

Chức năng của tàu DN 2000 là tuần tra, chống tội phạm trên biển và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh trên các vùng biển của Việt Nam.
Sáng 23/10, tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng) hạ thủy tàu cảnh sát biển Việt Nam DN 2000.

Chức năng của tàu DN 2000 là tuần tra, kiểm tra, thực thi pháp luật, chống tội phạm trên biển và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trên các vùng biển của Việt Nam.

Tàu do công ty Damen của Hà Lan thiết kế và chuyển giao công nghệ.

Sau gần 20 tháng thi công, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy Z189 con tàu đã hoàn thành.

Tàu có chiều dài 90m, chiều rộng 14m, chiều cao mạn 7m, lượng chiếm nước 2.100 tấn, kíp tàu 40 người, kíp cứu nạn 30 người. Với vận tốc tầm hoạt động 15 hải lý/giờ, tàu sẽ đi được 5.000 hải lý, cấp tàu không hạn chế, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày, đêm.

Tàu có khả năng hoạt động ổn định trên biển trong điều kiện sóng cấp 9; hạ và thu xuồng công tác trong điều kiện sóng gió cấp 5, kéo tàu khác trên biển với lượng giãn nước tới vài nghìn tấn./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục