Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng chuyên trộm hộp đen xe đầu kéo container

Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nhiều lần nhận tin báo từ các lái xe đầu kéo container thường chạy trên tuyến Quốc lộ 1A, khi tạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện thì bị trộm mất hộp đen.
Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng chuyên trộm hộp đen xe đầu kéo container ảnh 1Ba đối tượng bị bắt. (Ảnh: Tường Vũ/Vietnam+)

Ngày 6/9, Thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phá thành công một vụ trộm hộp đen xe đầu kéo container, bắt 3 đối tượng.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Việt Hào, sinh năm 1990, trú tại thôn Vinh Hoa, xã Tự Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Võ Văn Hồng, sinh năm 1999, trú tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và Lê Văn Ân, sinh năm 1994, trú tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.|

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên nhiều lần nhận tin báo từ các lái xe đầu kéo container thường chạy trên tuyến Quốc lộ 1A, khi tạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị trộm mất hộp đen.

Cụ thể ngày 4/9 vừa qua, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo, một xe đầu kéo container đang dừng nghỉ tại thị trấn Cẩm Xuyên bị trộm mất một hộp đen.

[Triệt phá đường dây ghi đề giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày]

Trước đó, ngày 22/8, một xe đầu kéo container đang dừng trên tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, thuộc địa bàn xã Cẩm Vịnh cũng bị trộm mất hộp đen. Đặc biệt, đối tượng chỉ trộm hộp đen của xe đầu kéo container do Mỹ sản xuất.

Quá trình theo dõi và nắm rõ quy luật hành động của nhóm đối tượng chuyên trộm hộp đen xe đầu kéo container, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bắt gọn ba đối tượng trên tại một nhà nghỉ ở khu du lịch Đá Nhảy, huyện Bố Trạch.

Tang vật thu giữ gồm một xe ôtô biển kiểm soát 71A-046.88, 10 hộp đen, dụng cụ để cắt trộm các hộp đen, cùng súng bắn điện, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và gậy 3 khúc.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để mở rộng điều tra; đồng thời thông báo rộng rãi để các bị hại liên hệ trực tiếp Công an huyện Cẩm Xuyên nhận lại tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục