Hà Tĩnh: Bắt giữ gần 3 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối

Xe container chứa 41 thùng hàng với khối lượng gần 3 tấn, chủ yếu là nội tạng động vật, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối được ngụy trang với hàng hải sản sạch.
Hà Tĩnh: Bắt giữ gần 3 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối ảnh 1 Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra số nội tạng động vật. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Ngày 29/5, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cảnh sát môi trường của tỉnh bắt giữ xe container chở gần 3 tấn nội tạng động vật không có nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Xe container trên biển kiểm soát 51C-582.00 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 51R-173.86 do Trần Hữu Thành (sinh năm 1973, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, xe container này chứa 41 thùng hàng với khối lượng gần 3 tấn, chủ yếu là nội tạng động vật, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối được ngụy trang với hàng hải sản sạch.

Lái xe khai nhận, số hàng trên được bốc từ Khu công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội) vận chuyển tiêu thụ tại thị trường miền Trung và miền Nam.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục