Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng thế trận quốc phòng

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, lực lượng quân sự Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Trong các ngày (26, 27 và 28/8), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ quốc phòng, Quân khu IV có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng đoàn công tác đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sỹ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng. Bộ trưởng đánh giá cao trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão lụt, cháy rừng. Bên cạnh đó lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương kết quả trên các mặt công tác mà đơn vị đã đạt được.

Bộ trưởng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với nước bạn Lào bảo đảm an ninh biên giới; tạo điều kiện thuận lợi đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ để phục vụ tốt cho công tác.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng quân sự địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; cùng với Bộ quốc phòng, quân khu IV chủ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Coi trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý rèn luyện bộ đội, hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông tốt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Hà Tĩnh, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cùng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm 10 cô gái liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và thăm một số dự án, công trình trọng điểm thuộc Khu kinh tế Vũng Áng./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục