Hà Tĩnh, Cần Thơ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 2.093 trường hợp F1 và 17.523 trường hợp F2. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với 154.781 mẫu, đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Hà Tĩnh, Cần Thơ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Tổ dân phố Tuy Hòa, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, trưa 21/6, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly.

Hai trường hợp là T.X.L (sinh năm 1958) và N.C.H (sinh năm 1984), đều trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn.

Như vậy từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 16/6 đến 21/6, Hà Tĩnh không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 2.093 trường hợp F1 và 17.523 trường hợp F2. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với 154.781 mẫu, đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

[Trưa 21/6, ghi nhận thêm 90 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 63 ca]

Cùng ngày, Sở Y tế Cần Thơ cho biết, thành phố ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly ngay khi về thành phố Cần Thơ.

Trường hợp trên là nam P.C.T (sinh năm 2001), đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo và phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19.

Qua thực hiện rà soát, truy vết, ngành chức năng xác định được 14 người tiếp xúc gần với nam sinh P.C.T; lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1.

Ngành y tế tiếp tục khẩn trương truy vết triệt để, lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định các trường hợp tiếp xúc.

Hiện nam sinh đã được đưa về Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ cách ly, điều trị theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục