Hà Tĩnh: Học sinh chết đuối tại sông Nghèn

Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 24/4, người dân sống gần sông Nghèn thị trấn Can Lộc đã vớt được xác em Vũ Nguyên Hải (sinh năm 1996) học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu chết đuối tại sông Nghèn.

Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 24/4, người dân sống gần sông Nghèn thị trấn Can Lộc đã vớt được xác em Vũ Nguyên Hải (sinh năm 1996) học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu chết đuối tại sông Nghèn.

Em Hải và ba bạn cùng trường là Nguyễn Duy Cảnh, Ngô Đức Nhật Minh, Trần Đình Tuấn Anh đều sinh năm 1996, sau khi tan trường đã rủ nhau về sông Nghèn tắm.

Sau hơn 30 phút bơi lội, các em rủ nhau lên bờ trở về nhà. Khi ba em Cảnh, Minh và Anh lên bờ thì thấy Hải đang ngụp dưới nước, liền ném phao cứu sinh ra, nhưng Hải không kịp nhận phao và chìm xuống nước.

Các em vội lên bờ gọi người cứu giúp, nhưng khi người dân xung quanh vớt được Hải thì em đã chết.

Chính quyền địa phương, Phòng giáo dục huyện Can Lộc đã kịp thời đến thăm hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Được biết, đây là khu vực đã có người chết đuối vì tắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục