Hà Tĩnh ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế tại Đức

Hà Tĩnh kêu gọi các doanh nghiệp Đức và người Việt ở Đức tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hơn nữa ở tỉnh Hà Tĩnh, nhất là vào các lĩnh vực hậu cần cảng biển, sản xuất công nghiệp...
Hà Tĩnh ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế tại Đức ảnh 1Đại diện tỉnh Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ với các đối tác Đức. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Ngày 7/7, tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở thủ đô Berlin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV) đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng liên bang bang Đức, Bộ Kinh tế bang Berlin cùng trên 100 nhà doanh nghiệp, đại diện các công ty tư vấn của Đức và Việt Nam đã tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Việt Chiến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức được ký kết năm 2011, hợp tác kinh tế giữa hai nước trong vài năm trở lại đây đã phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Phạm Việt Chiến, cuộc hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức là dịp tốt để giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế, nhất là những dự án cụ thể kêu gọi hợp tác đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh.

Ông cũng cho rằng những kết quả hợp tác cụ thể giữa các tỉnh thành của Việt Nam với các địa phương, doanh nghiệp của Đức là một giải pháp quan trọng nhằm khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng và ưu thế của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược song phương Việt Nam-Đức.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Đức ở châu Á-Thái Bình Dương (OAV), ông Dieter Ernst, thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội, nhấn mạnh mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông cho rằng, với tư cách là đơn vị hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp Đức và châu Âu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, OAV đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam ở khu vực, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển tích cực của kinh tế Việt Nam trong những năm qua.

Theo ông Ernst, Việt Nam không chỉ có vị trí địa lý chiến lược mà còn có các điều kiện tự nhiên, môi trường chính trị thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với khả năng sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, ông Ernst đánh giá Hà Tĩnh có vị trí quan trọng trong khu vực kinh tế Bắc Trung Bộ của Việt Nam với nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và cần làm tốt hơn nữa hai khâu là đơn giản hóa thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bài thuyết trình về môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã điểm qua những thuận lợi cơ bản về hạ tầng giao thông, tài nguyên thiên nhiên và những tiềm năng thu hút đầu tư của Hà Tĩnh, trong đó đặc biệt là khu kinh tế Vũng Áng với số vốn đã giải ngân lên tới 12 tỷ USD và đang tiếp tục kêu gọi thêm những nguồn dự án đầu tư mới.

Ông Võ Kim Cự nhấn mạnh những ưu tiên của tỉnh là tăng cường phát triển công nghệ thông tin, năng lượng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính, minh bạch hóa các chi phí đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp Đức và người Việt ở Đức tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hơn nữa ở tỉnh Hà Tĩnh, nhất là vào các lĩnh vực hậu cần cảng biển, sản xuất công nghiệp, đào tạo nghề, nông nghiệp và y tế.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, các bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác giữa Hà Tĩnh và đối tác Đức, trong đó có các bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và xuất khẩu lao động, hợp tác cung cấp thiết bị nhà máy và chuyển giao công nghệ sản xuất giống lúa, hợp tác cung cấp hệ thống giản tưới trung tâm cho khu trồng cây nông nghiệp và thỏa thuận cung ứng hàng nông sản của Hà Tĩnh vào thị trường Đức.

Những kết quả hợp tác này có được sau khi các nhà đầu tư đã trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp Hà Tĩnh trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu môi trường đầu tư của tỉnh.

Đánh giá về những kết quả hợp tác cụ thể này, ông Võ Kim Cự tin tưởng rằng các bản thỏa thuận được ký kết sẽ mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới vào Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định tỉnh cam kết sẽ phục vụ các dự án kết nối doanh nghiệp một cách tốt nhất trong thời gian tới.

Hội thảo Xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh tại thủ đô Berlin đã thành công tốt đẹp với những dự án hợp tác cụ thể được ký kết một lần nữa cho thấy triển vọng hợp tác đầy tiềm năng giữa các tỉnh, thành của Việt Nam với các địa phương, doanh nghiệp Đức, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục