Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển

Các chủ khách sạn, nhà hàng tại khu du lịch biển Hà Tĩnh đầu tư gần 10 tỷ đồng nâng cấp phòng nghỉ, mở rộng các cơ sở vui chơi, giải trí.
Các khu du lịch biển Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Hải, Đèo Con của Hà Tĩnh đã tổ chức khai trương mùa du lịch biển 2011.

Tại các khu du lịch biển này hiện có hơn 60 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ với gần 1.700 phòng đảm bảo các yêu cầu của du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngay từ đầu năm, các chủ khách sạn, nhà hàng đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây  mới, nâng cấp phòng nghỉ, mở rộng các cơ sở vui chơi, giải trí.

Tại các bãi tắm biển có đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu nạn, đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

Các cơ quan chức năng như y tế dự phòng, quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các nhà hàng nhỏ dọc bãi biển.

Tại các khu du lịch biển, giá phòng nghỉ hiện nay không còn cao như trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Mức giá tại các khách sạn ở khu du lịch Thiên Cầm từ 400.000 đến 600.000 đồng/phòng/ngày+đêm.

Các nhà nghỉ ở bãi tắm Xuân Thành, huyện Nghi Xuân từ 200.000 đến 250.000 đồng/phòng/ngày đêm. Giá các loại hải sản như tôm, mực, ghẹ, cá ngon không quá cao, mực ống còn sống (còn gọi là "mực nháy") chỉ 300.000 đồng/kg đổ lại, mực phơi khô 1-2 nắng có giá từ 400.000 đến 450.000 đồng/kg. Đây là sản phẩm được du khách Hà Nội mua nhiều.

Các khu du lịch biển của Hà Tĩnh đẹp tự nhiên, nguyên sơ nằm trong quần thể các tour du lịch cùng với các khu di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng như quê Bác Hồ, ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, chùa Hương Tích, đền Củi, đền thờ bà Bích Châu, đèo Ngang.../.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục