Hà Tĩnh nhất toàn đoàn đua thuyền Rowing

Hà Tĩnh đã có cú bứt phá ngoạn mục trong buổi thi đấu ngày 15/7 để “cán đích” ở vị trí số 1 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với vỏn vẹn 1 huy chương vàng, tuy nhiên, Hà Tĩnh đã có cú bứt phá ngoạn mục trong buổi thi đấu ngày 15/7 để “đánh đích” ở vị trí số 1 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Đáng lưu ý, trong ngày thi đấu cuối cùng ở nội dung Rowing, vận động viên Đường Thanh Bình của đội đua Hà Tĩnh đã lập cú “hattrick vàng” ở các nội dung: Đơn nam hạng nhẹ mái chèo đôi, thuyền bốn mái chèo đơn nam hạng nặng và đơn nam hạng nhẹ mái chèo đơn.

Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Hải Dương và Đà Nẵng. Đội đua giàu thành tích Hà Nội do thiếu vắng nhiều trụ cột đang tập huấn ở nước ngoài nên chỉ giành duy nhất 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 9 toàn đoàn.

Tổng kết nội đung đua thuyền Rowing, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng ban tổ chức giải cho rằng: “Giải Rowing-Canoeing năm nay đang cho thấy những thành công bước đầu. Thành tích của các vận động viên đã tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Nhiều vận động viên trẻ đang dần phát huy được khả năng của mình. Đó quả thực là những tín hiệu khả quan.”

Giải Rowing-Canoeing trẻ vô địch quốc gia 2009 sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng loại nội dung Canoeing vào ngày mai 16/7./.
Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục