Hà Tĩnh: Nhiều xác lợn chết dưới ao hồ

Trong 3 ngày, từ 10 đến 12/2, lực lượng thú y và tài nguyên môi trường huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vớt xác lợn chết bị vứt xuống các ao hồ ở thôn 4, xã Cẩm Quan thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Trong 3 ngày, từ 10 đến 12/2, lực lượng thú y và tài nguyên môi trường huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vớt xác lợn chết bị vứt xuống các ao hồ ở thôn 4, xã Cẩm Quan thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Đến sáng 12/2, hơn chục con lợn chết đã được vớt lên, nhưng vẫn còn một số con đang phân hủy hoặc chìm giữa hồ rất khó vớt.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định được bà Hoàng Thị Hà, chủ hộ chăn nuôi lợn ở thôn 4, đã vứt xác lợn chết xuống hồ. Tuy nhiên, căn cứ vào số lợn bị chết nhiều thì có khả năng một số hộ chăn nuôi khác ở trong xã Cẩm Quan cũng vứt lợn chết xuống hồ mà không tiêu hủy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện xung quanh nhà bà Hà có 20 con lợn chết bỏ trong bao tải. Chi cục Thú y vùng III tại thành phố Vinh, Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Trước thực tế đáng lo ngại này, các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người vô trách nhiệm vứt lợn chết xuống ao hồ, làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục