Hà Tĩnh: Sập mỏ đất, một người bị thương, ba xe tải bị vùi lấp

Trong lúc máy múc đang đào đất đưa lên các xe tải tại mỏ đất Cụp Cọi thuộc địa phận xã Kỳ Hưng, toàn bộ khối đất phía trên đổ ập xuống, chôn vùi 3 chiếc xe tải phía dưới làm một lái xe bị thương.
Hà Tĩnh: Sập mỏ đất, một người bị thương, ba xe tải bị vùi lấp ảnh 1Hiện trường vụ sập mỏ đất Cụp Cọi. (Nguồn: baohatinh.vn)

Sáng 4/7, một vụ tai nạn sập mỏ đất xảy ra ở xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm một lái xe bị thương và ba chiếc xe ôtô tải bị vùi lấp, hư hỏng nặng.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 4/7, trong lúc máy múc đang đào đất đưa lên các xe tải tại mỏ đất Cụp Cọi thuộc địa phận xã Kỳ Hưng, toàn bộ khối đất phía trên đã đổ ập xuống, đè lên ba chiếc xe tải đang chờ sẵn phía dưới để chở đất.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến lái xe Trịnh Xuân Lương ngồi trên cabin chiếc xe tải biển số 38C-05321 bị mắc kẹt do khối đất đè lên.

[Quảng Ninh: Tụt nóc hầm lò, một công nhân bị than vùi lấp tử vong]

Hai chiếc xe tải khác đang chờ lấy đất bên cạnh cũng bị hàng nghìn khối đất đè lên, rất may lúc này các lái xe không có ở trong cabin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những lái xe khác cùng với lực lượng chức năng nhanh chóng huy động phương tiện cứu được anh Trịnh Xuân Lương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện do bị dập bàn chân.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục dùng xe múc đào đất để đưa ba chiếc xe bị vùi lấp ra khỏi hiện trường.

Hiện nay, thời tiết ở mỏ đá rất nắng, nóng và có gió Lào mạnh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh đang tập trung tổ chức cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục