Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông làm ba người đi xe máy tử vong

Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch phường Kỳ Phương, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết ba người.
Hà Tĩnh: Tai nạn giao thông làm ba người đi xe máy tử vong ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn xe máy. (Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch phường Kỳ Phương, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết ba người.

Cụ thể, 4 giờ sáng 7/11, tại Km585+200 trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy làm 3 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Văn Toàn (sinh năm 1991), Nguyễn Đình Bảy (sinh năm 1995) đều trú tại phường Kỳ Phương và Phạm Thành Long (sinh năm 1995), trú tại xã Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh.

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 47B-006.61 do anh Phạm Bảy (sinh năm 1970) trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc đến đoạn đường trên bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 38K1-20181 đi theo hướng ngược lại. Hậu quả cả ba người ngồi trên xe máy đều tử vong, xe máy hư hỏng hoàn toàn, ôtô khách bị hỏng phần đầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục