Hà Tĩnh: Tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 1A làm 4 người thiệt mạng

Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ôtô và các nạn nhân ngồi trên xe máy đều thiệt mạng.
Hà Tĩnh: Tai nạn liên tiếp trên Quốc lộ 1A làm 4 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn xe máy. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào khoảng 6 giờ sáng 29/10, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô và xe gắn máy. Hậu quả làm 2 người ngồi trên xe gắn máy tử vong.

Vào thời điểm trên, ông Trần Quốc Hội (64 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38H2-4809, chở con gái là Trần Thị Thoa (8 tuổi) chạy theo hướng Bắc-Nam.

Khi đi qua thị trấn Xuân An thì bất ngờ va chạm với xe ôtô tải mang biển kiểm soát 37C-180.21, do tài xế Ngô Văn Thắng (27 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều.

[Xe tải bất ngờ tuột dốc cầu gây ra cái chết cho em bé 6 tuổi]

Cú va chạm khiến cả xe máy cùng hai bố con ngã xuống đường, bé Thoa bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ông Hội bị xe tải kéo lê khoảng 20m. Mặc dù ngay sau đó được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương nặng nên ông Hội cũng không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân, tiếp tục điều tra và làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25/10, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giữa xe ôtô tải mang biển kiểm soát 90C- 059.25 kéo theo rơ móoc mang biển kiểm soát 90R- 003.34 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến địa phận trên đã va chạm mạnh với xe gắn máy biển kiểm soát 38C1-137.90, đang lưu thông cùng chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 2 người ngồi trên xe gắn máy chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Lê Bá Tráng (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục