Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân giếng nước bị nhiễm dầu ở Hương Khê

Ngày 27/4, Mitraco báo cáo bằng văn bản thừa nhận nguyên nhân dẫn đến giếng nước của nhiều hộ dân ở thôn Tân Phúc, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, bị nhiễm dầu là do sự cố rò rỉ bồn chứa dầu.

Ngày 27/4, lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cho biết, đơn vị này đã báo cáo bằng văn bản thừa nhận nguyên nhân dẫn đến giếng nước của nhiều hộ dân ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bị nhiễm dầu là do sự cố rò rỉ bồn chứa dầu (tẹc dầu) 25.300 lít từ kho trung chuyển Thạch Cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam-Lào thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Theo ông Võ Văn Lưu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco), việc rò rỉ từ bồn chứa dầu 25.300 lít tại kho trung chuyển Thạch Cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam-Lào khiến nhiều giếng nước của các hộ dân ở thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch bị nhiễm dầu là sự cố ngoài ý muốn.

Do vậy, ngay sau khi xác định nguyên nhân, Mitraco đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho phép được tham gia vào đoàn xử lý sự cố để chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan, đồng thời chịu chi phí phát sinh trong quá trình xử lý sự cố.

[Gần 2.000 người dân khốn khổ sống bên cạnh dòng sông ô nhiễm, bốc mùi]

Trước đó, vào ngày 8/4 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, trú tại Tổ liên gia 9, thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê phát hiện nước giếng sinh hoạt của gia đình có mùi dầu.

Đến ngày 9/4 vừa qua, tại Tổ liên gia 9, thôn Tân Phúc, người dân phát hiện có sáu giếng nước sinh hoạt tại đây bị nhiễm dầu; trong đó, hai giếng nước của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải và ông Dương Mạnh Hùng bị nhiễm dầu nặng.

Người dân nghi ngờ nguồn dầu này rò rỉ từ bể chứa dầu ở kho trung chuyển Thạch Cao của Công ty trách nhiệm hữu hạnViệt Nam-Lào đóng trên địa bàn nên báo cơ quan chức năng.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có năm giếng nước của sáu hộ dân thôn Tân Phúc bị nhiễm dầu. Qua lấy mẫu từ giếng nước của hộ bị nhiễm nặng nhất cho thấy, lượng dầu chiếm khoảng 1/3 thể tích.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện phương án xử lý giếng nước bị nhiễm dầu tại thôn Tân Phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục