Hạ Tsonga, Murray vô địch AEGON Championships

Vượt qua Tsonga với tỷ số 3-6, 7-6 và 6-4, Murray có được đanh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2011 khi đăng quang tại AEGON Championships.
Vượt qua Jo Wilfried Tsonga với tỷ số 3-6, 7-6 và 6-4, Andy Murray đã có được đanh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2011 khi đăng quang tại AEGON Championships. Dù được đánh giá khá cao cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, song Jo Wilfried Tsonga mới là người có được sự khởi đầu thuận lợi chứ không phải Andy Murray. Với những cú giao bóng đầu uy lực, tay vợt người Pháp đã sớm giành được thế chủ động để gây ra áp lực không nhỏ trước Murray, để vượt lên dẫn trước 4-2, và rồi kết thúc set đầu tiên với tỷ số 6-3 sau khi giành được 2 điểm break. Để thua set đầu nhưng Andy Murray dần lấy lại tinh thần khi phần nào đã cải thiện được những quả giao bóng cũng như đánh chặn thành công các pha dứt điểm của tay vợt người Pháp, tạo nên thế cân bằng sau 12 game đấu, buộc đối thủ phải bước vào loạt tie-break. Trong loạt "đấu súng," tay vợt chủ nhà dù đã bị dẫn trước song đã xuất sắc giành chiến thắng cách biệt 7-2, qua đó cân bằng điểm số sau 2 set đấu trước tay vợt người Pháp. Nhọc nhằn vượt qua đối thủ để đưa trận đấu phải bước vào set đấu quyết định, Andy Murray đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều. Thậm chí, ở game thứ 8, anh còn ngẫu hứng thức hiện cú đánh qua 2 chân đầy nghệ thuật, tạo đà cho chiến thắng 6-4 ở set 3, qua đó hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục. Giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set với tỷ số 3-6, 7-6 và 6-4, không chỉ đưa Andy Murray lên ngôi tại AEGON Championships mà điều quan trọng hơn đá là giúp anh có bước chạy đà tốt cho Wimbledon sẽ diễn ra vào ngày 20/6 tới đây. Trong khi đó, tại giải Aegon Classic diễn ra ở Birmingham, Sabine Lisicki đã bất ngờ đánh bại “đàn chị” Daniela Hantuchova của Slovakia với tỷ số 6-3, 6-2 để giành chức vô địch.
Hạ Tsonga, Murray vô địch AEGON Championships ảnh 1
Sabine Lisicki hạnh phúc sau khi giành được chức vô địch. (nguồn: AP)
Phát biểu sau chiến thắng, Sabine Lisicki cho hay: “Đây là một tuần tuyệt vời đối với tôi. Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đứng tại đây. Việc thi đấu trở lại sau chấn thương khiến tôi gặp không ít khó khăn. Vì thế, danh hiệu này thật sự có nghĩa rất nhiều với tôi." Còn ở giải AEGON International, các tay vợt được đánh giá cao như Victoria Azarenka, (hạt giống số 3), Petra Kvitova (5), Samantha Stosur (7) cũng đã khẳng định sức mạnh của mình tại vòng 1 để giành quyền đi tiếp. Đáng chú ý, vòng 2 còn có sự mặt của Venus William. Tay vợt đã đánh dấu sự trở lại sau hơn 4 tháng dưỡng thương bằng chiến thắng 7-5, 5-7, 6-3 trước hạt giống số 8 Andrea Petkovic.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục