Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật an ninh lương thực

Vào lúc 10 giờ đêm 26/8, Hạ nghị viện Ấn Độ đã thông qua dự luật an ninh lương thực (Food Security Bill) dành cho người nghèo.
Sau nhiều lần trì hoãn và bất chấp sự phản đối của một số chính đảng đối lập, vào lúc 10 giờ đêm 26/8, Hạ nghị viện Ấn Độ đã thông qua dự luật an ninh lương thực (Food Security Bill) dành cho người nghèo.

Theo dự luật trên, mỗi tháng có khoảng 2/3 dân số Ấn Độ sẽ được mua 5kg ngũ cốc/người, với giá gạo chỉ 3 rupee/kg, bột mì 2 rupee/kg và ngũ cốc hạt to 1 rupee/kg. Tuy nhiên, dự luật cần phải được Thượng nghị viện phê chuẩn mới có hiệu lực.

Một khi dự luận về an ninh lương thực có hiệu lực, Ấn Độ sẽ trở thành nước có chương trình trợ cấp lượng thực lớn nhất thế giới, với số tiền trợ cấp mà chính phủ phải chi hàng năm lên tới gần 20 tỷ USD và cần khoảng 62 triệu tấn lương thực để thực hiện chương trình.

Đánh giá về dự luật an ninh lương thực của Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA), báo The Times of India ngày 27/8 cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình này sẽ buộc chính phủ phải tăng chi tiêu và càng làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai vốn đã rất cao hiện nay.

Một số người lo ngại rằng việc chính phủ thu mua lương thực cho chương trình trợ cấp này có thể đẩy giá lương thực thế giới lên cao, nhất là trong trường hợp xảy ra hạn hán hoặc thiên tai gây mất mùa.

Bất chấp những thập niên đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế mức cao vừa qua, Ấn Độ vẫn đang phải vật lộn để nuôi sống dân số của mình. Theo một cuộc khảo sát công bố năm ngoái, 40% trẻ em Ấn Độ ở trong tình trạng suy dinh dưỡng./.

Minh Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục